Ca sĩ Phạm Phương Thảo: “Cháy” album sau 1 tuần ra mắt

ANTĐ - Không chỉ hát mà thời gian gần đây nữ ca sĩ từng giành giải Sao Mai được yêu thích nhất năm 2003 - Phạm Phương Thảo còn nổi danh với những sáng tác mang phong cách rất riêng.Dốc bầu tâm sự vào viết nhạc

Ca sĩ Phạm Phương Thảo: “Cháy” album sau 1 tuần ra mắt ảnh 1

Dốc bầu tâm sự vào viết nhạc

Cách đây không lâu, bài hát “Đất mẹ ngày về” mà giọng ca xứ Nghệ viết để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận được rất nhiều tình cảm của người yêu nhạc. Cũng từ những nốt nhạc đầu tiên đó, Phương Thảo tự nhủ sẽ tiếp tục ra mắt những bài hát do chính mình sáng tác. Và lời hứa đó vừa được cô thực hiện trong bộ đôi sản phẩm âm nhạc đĩa tiếng CD và đĩa hình DVD có tên gọi “Chút tình cho em”. 

Phương Thảo tâm sự, lần này cô mạnh dạn giới thiệu với khán giả 2 ca khúc tự sáng tác là “Hết đứng lại ngồi” và “Chút tình em gửi”. Trong đó, “Hết đứng lại ngồi” được viết trên chất liệu ca trù đưa người xem về với hồn xưa phố cũ của đất Tràng An với những đêm ả đào chênh chao tiếng hát và tấm chân tình khi yêu của người phụ nữ Hà thành. Còn “Chút tình em gửi” mang đậm chất dân ca xứ Huế được cô viết dựa trên cái tứ trong bài thơ “Xa cách” của nhà thơ Xuân Diệu.

Giọng ca xứ Nghệ cho biết, cô tin cả hai sáng tác mới nhất này đều dễ chiếm được cảm tình của những người mê nhạc dân gian bởi ca từ sâu xa, da diết và chan chứa nỗi lòng về tình yêu. Những bài hát này được Phương Thảo viết  rất bản năng nên đong đầy cảm xúc riêng tư. Đó cũng là lý do nhiều người nói cô dốc bầu tâm sự vào âm nhạc, bởi cuộc sống riêng không được êm đềm nên toàn viết các ca khúc man mác buồn với trắc trở chuyện tình duyên. Cô không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ bộc bạch rằng đôi lúc cũng buồn vì cuộc sống riêng không được bình yên như mọi người nhưng rồi lại tự hào là cuộc sống không buồn thì không có gì… vui cả. Và một trong những điều vui nhất là những bài hát mà cô viết nhận được sự ngợi khen từ nhạc sĩ An Thuyên - người được xem là cây đa, cây đề của dòng nhạc dân gian. 

“Ép” cân để ghi hình

Phương Thảo chia sẻ, trước đây khi làm album “Mơ quê”, cô phải tạm dừng ý định mua ôtô để dốc tiền vào làm nhạc. Nhưng lần này thì khác, cô chọn cách hợp tác để vừa có tiền mua được ôtô, lại vừa có tiền làm album. Có điều dù làm bằng cách nào thì album của cô luôn bán chạy và được tái bản đều đặn trong suốt nhiều năm. Lần này cũng vậy, bộ đôi sản phẩm âm nhạc mới của Phương Thảo đã “cháy hàng” trên kệ đĩa chỉ sau 1 tuần được phát hành trên thị trường. Đạo diễn Phạm Đông Hồng nói vui có lẽ do có duyên và rất hợp nhau nên lần kết hợp nào giữa ông và Phương Thảo cũng đều cho ra những sản phẩm âm nhạc bán rất “chạy”. 

Nói vậy nhưng vị đạo diễn tài ba cũng nhận định rất hiếm ca sĩ nào có sự chịu khó như Phương Thảo, cho dù phải rong ruổi suốt cả một năm để thực hiện cảnh quay ở khắp các tỉnh, thành phía Bắc, cô vẫn miệt mài không ngại mưa nắng hay sớm khuya. Cũng bởi khá cầu toàn nên bộ sản phẩm âm nhạc này được cô thực hiện rất cầu kỳ với kinh phí lên tới cả tỷ đồng với mong muốn vẽ nên bức tranh đất nước đẹp như mơ khi mùa xuân về.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất với nữ ca sĩ này khi làm bộ sản phẩm âm nhạc kể trên lại là vấn đề… cân nặng. Cô kể từ sau Tết Nguyên đán 2014, cô bị viêm phế quản 2 tháng không khỏi và việc điều trị khiến cô tăng cân vù vù. Gần đến lúc ghi hình, cô tìm mọi cách tập luyện để “ép” cân nhưng không được, thậm chí còn tăng thêm cân.

Có một điều đặc biệt với Phương Thảo khi thực hiện sản phẩm âm nhạc này là cô sẽ dành 400 bộ đĩa để tặng cán bộ, chiến sĩ và người dân ngoài hải đảo xa xôi. Trong đó có video ca nhạc “Nhớ về cửa biển” hát về biển đảo. Đây cũng là chút tình cảm mà cô muốn gửi đến những người lính đảo đang bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.