Ca sĩ Hồng Hạnh và thói quen ra mộ đàn hát cho bố nghe

ANTD.VN - Hồng Hạnh tâm sự, mỗi khi nhớ bố, cô đều ra thăm mộ và hát cho ông nghe.  
Xuất hiện trong chương trình "Tình khúc vượt thời gian" mới đây, ca sĩ Hồng Hạnh chọn thể hiện bài hát do cha mình - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sáng tác có tên gọi "Lời nguyền cho một tình yêu". Nữ ca sĩ tiết lộ, ca khúc này tính ra đến thời điểm này đã 45 "tuổi", bằng đúng số tuổi của cô. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết viết vào đúng năm cô con gái của mình ra đời.
Chia sẻ thêm kỷ niệm về người cha quá cố, Hồng Hạnh tâm sự, trước mỗi lần cô chọn biểu diễn một bài hát, ông đều yêu cầu con gái phải tập đi tập lại rất nhiều lần, đồng thời thẳng thắn góp ý để cô rút kinh nghiệm hát tốt hơn. Đó cũng là lý do Hồng Hạnh tự thấy mình luôn chỉn chu và thăng hoa khi đứng trên sân khấu.
Cũng theo lời kể của Hồng Hạnh, 15 năm kể từ khi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết mất, cô vẫn giữ thói quen mỗi lần nhớ bố lại ra thăm mộ rồi ngồi đàn hát cho ông nghe. Cũng chính tình cảm ấy khiến Hồng Hạnh nhận thấy mình càng cần phải có trách nhiệm trong việc đào sâu, nghiên cứu và giới thiệu những sáng tác của cha mình đến với người yêu nhạc.
Trên thực tế, những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết từng được rất nhiều danh ca thể hiện, mỗi giọng ca đều có những nét hay riêng khó trộn lẫn. Song có lẽ với những sáng tác của cha mình, cô con gái Hồng Hạnh là người hiểu nhất và thể hiện thành công nhất.
Hồng Hạnh xuất thân trong một gia đình có nền tảng âm nhạc vững vàng, cha mẹ cô là cặp song ca lừng danh một thời Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm. Ngoài ca hát, Nguyễn Hữu Thiết còn là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: Ai đi ngoài sương gió, Gửi người tôi yêu, Tình trao xuân nữ, Kỷ niệm xa rồi...
Cái tên Hồng Hạnh từng chiếm lĩnh thị trường âm nhạc ở TP.HCM vào những năm 80-90 với mái tóc dài buông xõa, lối thời trang phá cách và khả năng hát nhiều thể loại nhạc. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồng Hạnh bất ngờ lập gia đình, chuyển sang kinh doanh và từ đó, khán giả ít thấy cô xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Lẳng lặng với vai trò làm vợ, làm mẹ nhưng ngọn lửa nghề vẫn cháy âm ỉ trong Hồng Hạnh. Sau khoảng thời gian bén duyên với phim ảnh, nữ ca sĩ quyết định quay trở lại với âm nhạc.