Ca sĩ Ái Phương làm MC lễ trao giải âm nhạc MAMA tại Việt Nam

ANTD.VN - Lễ trao giải âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn ở châu Á - MAMA 2017 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bên cạnh 2 địa điểm trao giải khác là Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. 

Trước thềm lễ trao giải âm nhạc "Mnet Asia Music Awards (MAMA) 2017" diễn ra vào tối 25-11 tới tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), thông tin về cặp MC đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện đặc biệt này đã được tiết lộ. Theo đó, trên trang mạng xã hội chính thức của chương trình mới đây công bố việc ca sĩ Ái Phương cùng MC Đức Bảo sẽ là bộ đôi đảm nhận vai trò kết nối khán giả và nghệ sĩ trên sân khấu lễ trao giải tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, sự kiện này sẽ diễn ra đồng thời tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. Tuy nhiên nếu như các MC được nhà sản xuất MAMA chọn dẫn dắt chương trình tại hai địa điểm trên đều là các ngôi sao đình đám của Hàn Quốc thì tại Việt Nam, vai trò này được giao cho hai gương mặt hoạt động trong showbiz Việt. 

Được biết, MC Đức Bảo lọt vào "mắt xanh" nhà sản xuất MAMA nhờ khả năng dẫn dắt tài tình, thông thạo ngoại ngữ, kinh nghiệm dày dặn và cả độ phủ sóng rộng khắp của anh trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, Ái Phương cũng được biết đến là một nghệ sĩ đa tài với nhiều đóng góp trong làng giải trí Việt. 

Cũng theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất MAMA, vai trò dẫn dắt lễ trao giải tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản lần lượt là hai ngôi sao xứ Hàn - Song Joong Ki và Park Bo Gum. 

Lễ trao giải MAMA 2017 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 2000 khán giả và khách mời. Tại đây, các nghệ sĩ đến từ xứ sở Kim chi cũng sẽ tham gia trình diễn như: Wanna One, Samue, Seventeen....Phía Việt Nam có sự góp giọng của Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik...Đảm nhận vai trò MC tại khu vực thảm đỏ là VJ Dustin Phúc Nguyễn và ca sĩ Hari Won. 

Giải thưởng MAMA được tổ chức lần đầu vào năm 1999. Đây là một trong 4 giải thưởng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Sau hơn 10 năm, giải thưởng này đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành giải thưởng chung cho toàn châu Á thông qua việc lựa chọn địa điểm tổ chức.