Bức khỏa thân hai ả tố nga của Vũ Cao Đàm thu về hơn 14 tỷ đồng

ANTD.VN - Tại phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại của nhà Sotheby's, bức khỏa thân trên lụa "Nghỉ ngơi sau tắm" của họa sỹ Vũ Cao Đàm đã được bán với giá 4.920.000 HKD (tương đương hơn 14 tỷ đồng). Phiên đấu giá vừa diễn ra vào lúc 17h ngày 31-3 tại Hong Kong. 

Phiên đấu giá này có 53/54 lô hàng được bán thành công. Trong đó Việt Nam có hai đại diện là bức lụa "Mẫu tử" của họa sỹ Lê Phổ và bức lụa khỏa thân "Nghỉ ngơi sau tắm" của Vũ Cao Đàm. 

Bức lụa "Mẫu tử" của Lê Phổ (57cmx43cm, thập niên 1940) được bán với giá 5.160.000 HKD (tương đương 15 tỷ đồng). Bức tranh có giá khởi điểm là 191.130 đến 318.550 USD. 

Bức lụa khỏa thân "Nghỉ ngơi sau tắm" của Vũ Cao Đàm (115cmx75cm, khoảng 1938-1939) có giá khởi điểm từ 204.624 đến 319.725 USD. 

Hai bức tranh này có giá bán cao hơn các họa sỹ Đông Nam Á như Affandi, Walasse Ting, Hendra Gunawan, Chen Wen His… Điều đó cho thấy, tranh Việt Nam có sức hút với các nhà sưu tập quốc tế. 

Bức khỏa thân hai ả tố nga của Vũ Cao Đàm thu về hơn 14 tỷ đồng ảnh 1

Bức "Nghỉ ngơi sau khi tắm" của Vũ Cao Đàm

Bức Nghỉ ngơi sau khi tắm là tác phẩm hiếm hoi Vũ Cao Đàm vẽ tranh khỏa thân. Nhưng khi vẽ, họa sỹ vẫn đảm bảo sự táo bạo, mới mẻ so với quan niệm và bối cảnh cuối những năm 1930. Nó trở thành nét đại diện của vẻ đẹp táo bạo cho Việt Nam thời bấy giờ.

Cách tạo hình và tạo màu tinh tế cũng cho thấy kỹ thuật tranh lụa bậc thầy. Tác phẩm còn thể hiện quan niệm mà Vũ Cao Đàm đã theo đuổi, đó là lấy kỹ thuật Tây phương để tiếp cận các câu chuyện, các phẩm chất truyền thống Việt Nam.

Ông thường vẽ Thúy Kiều và Thúy Vân trong nhiều trạng huống, nên khi xem Nghỉ ngơi sau khi tắm, vẫn có nhiều người tin rằng đây là hai ả tố nga. 

Vũ Cao Đàm (1908-2000) là họa sỹ, nhà điêu khắc với nhiều tác phẩm tranh, tượng nổi tiếng được triển lãm ở nơi trên thế giới.

Bức lụa "Mẫu tử" của Lê Phổ

Ông là sinh viên năm khóa 2 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. 

Năm 1931, Vũ Cao Đàm tốt nghiệp khóa học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương với kết quả xuất sắc. Ông được nhận học bổng sang Pháp nghiên cứu và nâng cao kiến thức về tạo hình tại Bảo tàng Lourve. Năm 1938, Vũ Cao Đàm kết hôn với nghệ sĩ dương cầm Pháp Renee.

Trong thời gian diễn ra cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai (1939-1945), việc làm tượng trở nên hết sức khó khăn. Tình thế khiến Vũ Cao Đàm quyết định chuyển từ làm tượng sang vẽ tranh. Ông vẽ, thoạt tiên là tranh lụa rồi sơn dầu. Lý do chuyển sang sơn dầu, ngoài sự đam mê khám phá còn xuất phát từ sự bất tiện trong việc thực hiện cũng như bảo quản tác phẩm.

Vũ Cao Đàm là nghệ sỹ Việt kiều đầu tiên và duy nhất được nặn tượng Hồ Chí Minh.