“Bốn chữ lắm” gây “bão” trên thị trường âm nhạc trực tuyến

ANTĐ - Tác phẩm Bốn chữ lắm của cặp song ca trẻ Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi đang "đổ bộ" top 5 giải thưởng âm nhạc trực tuyến Zing Music Awards 2014 (ZMA 2014) ở cả ba hạng mục Ca khúc của năm, MV của năm và Album của năm.

Bốn chữ lắm là tác phẩm duy nhất có mặt trong cả ba hạng mục giải thưởng chính của hệ thống giải thưởng này. Ngoài Bốn chữ lắm, còn có một số tác phẩm được tranh cử ở hai hạng mục như: Nắm lấy tay anh (Tuấn Hưng), Mình yêu nhau đi (Bích Phương) cùng tranh các giải Ca khúc của nămMV của năm, Trót yêu (Trung Quân Idol) tranh giải Ca khúc của nămAlbum của năm. Riêng Hồ Quang Hiếu có hai tác phẩm được lọt vào top 5 là MV Nơi ấy con tìm về và album Tìm em.

Các tác phẩm lọt vào top 5 Zing Music Awards 2014 đều là những tác phẩm được cộng đồng trực tuyến rất yêu thích trong năm qua, thu hút hàng chục triệu lượt nghe, xem, thích, bình luận, chia sẻ.

“Bốn chữ lắm” gây “bão” trên thị trường âm nhạc trực tuyến ảnh 1

Trúc Nhân và Thảo Nhi gây "sốt" thị trường âm nhạc trực tuyến với "Bốn chữ lắm"

Theo đó, top 5 Ca khúc của năm thuộc về: Mình yêu nhau đi (Bích Phương), Trót yêu (Trung Quân Idol), Nắm lấy tay anh (Tuấn Hưng), Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh – Tony Việt) và Bốn chữ lắm (Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi). 

Top 5 MV của năm gồm có: Nơi ấy con tìm về (Hồ Quang Hiếu), Cô đơn giữa cuộc tình (Hồ Ngọc Hà), Mình yêu nhau đi (Bích Phương), Bốn chữ lắm (Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi) và Nắm lấy tay anh (Tuấn Hưng)

Top 5 Album của năm có những cái tên như: Tìm em (Hồ Quang Hiếu), Trót yêu (Trung Quân Idol), Mối tình xưa vol 7 (Hồ Ngọc Hà), Bốn chữ lắm (Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi) và Về đâu mái tóc người thương (Hoài Lâm).

Các tác phẩm được trao giải sẽ dựa trên chỉ số Z (xem, nghe, thích, bình luận, chia sẻ trên hệ thống) tính đến hết ngày 31-12. Đêm trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 5-1-2015 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Năm 2013, giải Ca khúc của năm thuộc về ca khúc Forever alone (Justa Tee), MV của nămGởi cho anh (Khởi My) và Album của năm Người ấy (Trịnh Thăng Bình).