Bộ VHTT&DL lên tiếng về hai vấn đề "nóng": "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và "Hoa hậu Đại dương" ​

ANTD.VN - Sáng 8-11, Bộ VHTTDL đã có cuộc gặp gỡ báo chí để giải đáp những vấn đề “nóng” xung quanh hai cuộc thi sắc đẹp là “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và “Hoa hậu Đại dương”.

 Không có chuyện Bộ "đổ" trách nhiệm cho địa phương

Việc bất chấp cơn bão số 12 hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, trong đó có TP. Nha Trang, Ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" vẫn tổ chức đêm bán kết cuộc thi vào tối 4-11 vừa qua gây bức xúc trong dư luận. Sáng nay, Bộ VHTT&DL đã có cuộc gặp gỡ đột xuất với truyền thông để nói rõ về vấn đề này.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên cho biết, cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” được Bộ cấp phép tổ chức, có nghĩa vụ hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, cụ thể là Nghị định hiện hành về quản lý các cuộc thi sắc đẹp. Về mặt nguyên tắc, Bộ chỉ đồng ý cấp phép sau khi có sự đồng ý từ địa phương. Nói cách khác, Sở VHTT&DL và bộ phận thanh tra chính là cánh tay  nối dài của ngành văn hóa. Vì thế, sau khi có giấy phép và diễn ra tại địa phương nào thì việc quản lý cuộc thi thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa địa phương đấy.    

Trước câu hỏi liệu Bộ có thoái thác trách nhiệm khi đổ lỗi cho Sở VHTT Khánh Hòa trong việc để đêm bán kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” vẫn diễn ra bất chấp mưa bão, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL khẳng định, Bộ không đổ trách nhiệm cho địa phương mà trách nhiệm chung vẫn thuộc về ngành.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ cho biết, về mặt quản lý Nhà nước thì Bộ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện kết luận cuối cùng về việc này vẫn phải đợi Thanh tra Bộ và Cục NTBD rà soát lại quá trình cấp phép và báo cáo.  

Liên quan đến đêm bán kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho rằng, ông được biết trước đêm thi này, tỉnh Khánh Hòa đã có công điện gửi Sở VHTT Khánh Hòa đề nghị tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, trong đó bao gồm cả cuộc thi kể trên để tập trung đối phó và khắc phục với tình hình mưa bão.

Đại diện Bộ VHTT&DL khẳng định, trong trường hợp Sở VHTT Khánh Hòa đã nhận được công điện từ tỉnh và ra văn bản chỉ đạo tạm dừng đêm bán kết trên nhưng Ban tổ chức cuộc thi vẫn cố tình làm phải xử phạt đơn vị này thật nặng. Còn nếu như sau khi nhận công điện từ tỉnh nhưng Sở VHTT Khánh Hòa xao nhãng xem nhẹ và chưa sao sát đơn vị tổ chức thì trách nhiệm thuộc về Sở này.

Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết, Thông tư 01 của Bộ VHTT&DL đã nêu rõ, địa phương có quyền từ chối tổ chức khi khi xảy ra một số trường hợp, trong đó có thiên tai. Vì thế, việc yêu cầu đơn vị tổ chức “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” dừng thi đêm bán kết là trách nhiệm của Sở VHTT Khánh Hòa, không phải của Bộ. Việc này, Thanh tra Bộ sẽ phối hợp với Cục NTBD rà soát lại quá trình cấp phép và giám sát nội dung cuộc thi trên tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đấy.

Lý giải thêm về việc này, Thứ trưởng Vương Duy Biên chia sẻ, vào chiều ngày 3-11 ông đang ở Đồng Nai, thời điểm đó đúng là bão đã dần tan. Có thể phía Ban tổ chức “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” suy nghĩ đơn giản rằng bão tan nên tiếp tục làm như kế hoạch mà không nhận thức rõ được những hậu quả và thiệt hại mà cơn bão này gây ra cũng như sự cấp thiết của việc khắc phục hậu quả sau bão.

Hiện Bộ VHTT&DL cũng đã văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm hoãn tổ chức cuộc thi cho đến khi khắc phục xong hậu quả mưa bão tại địa phương. Bộ cũng yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi này chủ động báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ trước khi triển khai tổ chức tiếp các phần thi

Bộ VHTT&DL lên tiếng về hai vấn đề "nóng": "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và "Hoa hậu Đại dương"  ​ ảnh 3

Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết, việc cấp phép các cuộc thi sắc đẹp vẫn tuân thủ theo Nghị định 79/2012 NĐ-CP và Nghị định 15/2016 NĐ-CP về quản lý các cuộc thi Hoa hậu, người đẹp, tức là mỗi năm cấp phép tối đa 2 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trong nước. Việc cấp phép cho các cuộc thi sắc đẹp có yếu tố nước ngoài không được quy định cụ thể trong Nghị định.

Tuy nhiên, mỗi năm Bộ chỉ xem xét cấp phép trong phạm vi từ 1-2 cuộc thi sắc đẹp có yếu tố quốc tế trên cơ sở xem xét cuộc thi đó có lợi thế nào cho việc quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam.

Tính riêng trong năm 2017, Bộ chỉ cấp phép cho tổng cộng 2 cuộc thi trong nước (Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) và 2 cuộc thi có yếu tố nước ngoài (Hoa hậu Hữu nghị Asean, Hoa hậu  Hòa bình Thế giới).

Vì thế việc nói Bộ cấp phép hàng trăm cuộc thi sắc đẹp trong một năm là không chính xác.

Lùm xùm “Hoa hậu Đại dương”: Sai chính thuộc về Ban tổ chức

Cũng tại cuộc gặp gỡ báo giới, lãnh đạo Bộ VHTT&DL liên tiếp bị chất vấn các thông tin xung quanh câu chuyện ồn ào về tân “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017” Lê Âu Ngân Anh. Trả lời thắc mắc về việc đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc Ngân Anh có vi phạm quy chế thi sắc đẹp hay không khi từng phẫu thuật thẩm mỹ, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết, hiện Thanh tra Bộ đã vào cuộc và đang trong quá trình xác minh làm rõ sự việc. Theo dự kiến, kết quả thanh tra sẽ có trước ngày 11-11 tới đây và khi đó, Bộ sẽ có kết luận cuối cùng.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL cho rằng, ồn ào về chuyện tân "Hoa hậu Đại dương" từng phẫu thuật thẩm mỹ, lỗi thuộc về Ban tổ chức cuộc thi

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ cho rằng, lỗi để xảy ra vụ lùm xùm này thuộc về Ban tổ chức “Hoa hậu Đại dương Việt Nam”. Cụ thể, nếu đúng như Ngân Anh thừa nhận đã nói rõ với Ban tổ chức về việc từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đơn vị này vẫn chấp thuận để cô tiếp tục dự thi dẫn đến những ồn ào sau này.

Tân "Hoa hậu Đai dương" Lê Âu Ngân Anh đứng trước nguy cơ bị tước vương miện

“Nếu Ban tổ chức vi phạm thì phải phạt và phạt thật nặng, nặng nữa thì dừng tất cả các cuộc thi mà đơn vị này xin cấp phép. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đây, thậm chí cấm đơn vị đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này” – Thứ trưởng Vương Duy Biên khẳng định.

Trước câu hỏi, liệu sau khi thanh tra và xác định Ban tổ chức “Hoa hậu Đại dương Việt Nam” sai phạm thì liệu vương miện của Lê Âu Ngân Anh có bị tước hay không, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho rằng việc này đã được quy định rất rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật và quan điểm của Bộ là sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Bình, trên thực tế đến thời điểm này Bộ chưa có cuộc nào thu hồi giải thưởng cả và việc này do Ban tổ chức. Được biết, sáng nay 8-11, đoàn Thanh tra của Bộ đã tiến hành lập biên bản với Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017".

BOX: Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết, việc cấp phép các cuộc thi sắc đẹp vẫn tuân thủ theo Nghị định 79/2012 NĐ-CP và Nghị định 15/2016 NĐ-CP về quản lý các cuộc thi Hoa hậu, người đẹp, tức là mỗi năm cấp phép tối đa 2 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trong nước. Việc cấp phép cho các cuộc thi sắc đẹp có yếu tố nước ngoài không được quy định cụ thể trong Nghị định. Tuy nhiên, mỗi năm Bộ chỉ xem xét cấp phép trong phạm vi từ 1-2 cuộc thi sắc đẹp có yếu tố quốc tế trên cơ sở xem xét cuộc thi đó có lợi thế nào cho việc quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam. Tính riêng trong năm 2017, Bộ chỉ cấp phép cho tổng cộng 2 cuộc thi trong nước (Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) và 2 cuộc thi có yếu tố nước ngoài (Hoa hậu Hữu nghị Asean, Hoa hậu  Hòa bình Thế giới). Vì thế việc nói Bộ cấp phép ồ ạt các cuộc thi sắc đẹp là không chính xác.