Bộ VHTT&DL chưa xem xét ý tưởng thi Hoa hậu ở động Thiên Đường

ANTD.VN - Thông tin về phần thi trình diễn trang phục dân tộc tại động Thiên Đường (thuộc hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng) khiến cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Tuy nhiên Bộ VHTT&DL khẳng định, chưa cấp phép tổ chức cuộc thi này.

Thông tin về phần thi trình diễn trang phục dân tộc tại động Thiên Đường (thuộc hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng) khiến cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Tuy nhiên Bộ VHTT&DL khẳng định chưa cấp phép tổ chức cuộc thi này.

 

“Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” là một trong 5 sân chơi sắc đẹp lâu đời và uy tín trên thế giới, vì thế việc Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi này nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Tuy nhiên thông tin về việc phần thi trang phục dân tộc sẽ diễn ra ở động Thiên Đường (thuộc quần thể di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng) khiến dư luận không khỏi băn khoăn và lo ngại.

Lý giải ý tưởng tổ chức thi Hoa hậu trong động Thiên Đường

Theo kế hoạch, cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 25-10 tại ba địa điểm của Việt Nam là Kiên Giang, Quảng Bình và TPHCM. Trong đó phần thi trang phục dân tộc dự kiến được tổ chức tại động Thiên Đường (Quảng Bình). Thông tin này được ông Hồ An Phong – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình công bố cách đây không lâu sau cuộc làm việc với Ban tổ chức “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017”.

Cụ thể, đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tiết lộ có 3 địa điểm được chọn làm nơi diễn ra các hoạt động của cuộc thi này tại Quảng Bình gồm động Thiên Đường và 2 khách sạn. Trong đó, động Thiên Đường là địa điểm chính nơi diễn ra phần thi trình diễn trang phục dân tộc của các thí sinh, còn 2 khách sạn trên sẽ là nơi tổ chức các buổi Gala.

Cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017" dự kiến được tổ chức tại Việt Nam

Ngay khi thông tin này đưa ra đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu lo ngại về việc dù chỉ là một phần thi nhỏ nằm trong cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” song việc chọn động Thiên Đường làm địa điểm tổ chức sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường nơi đây. Nhất là khi hang động này nằm trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận.

Lý giải về việc đề xuất tổ chức phần thi trang phục dân tộc tại động Thiên Đường, ông Hồ An Phong cho biết khi đưa ra ý tưởng trên, đơn vị này đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia bảo tồn văn hóa di sản và hang động và xác định đặt mục tiêu quan trọng nhất là làm sao vẫn bảo tồn được môi trường.

Nhiều ý kiến lo ngại động Thiên đường nằm vào vị trí vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới, nếu tổ chức thi Hoa hậu trong đó sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của nơi này

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình khẳng định, trong thời gian phần thi trên diễn ra ở động Thiên Đường thì mọi hoạt động đón tiếp du khách đến tham quan nơi đây sẽ tạm dừng. Bên cạnh đó, số lượng hơn 80 thí sinh cùng ban giám khảo và êkip sản xuất tham gia không phải con số quá lớn so với khả năng đón tiếp hơn 1000 du khách vào tham quan động Thiên Đường cùng một lúc, nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái nơi đây.

Đó là lý do Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tự tin rằng, việc chọn động Thiên Đường làm nơi thi trình diễn trang phục dân tộc “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” là ý tưởng có thể chấp nhận được.

Mới chỉ là ý tưởng?

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, việc tổ chức thi trình diễn trang phục dân tộc của “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” mới chỉ là ý tưởng từ phía đơn vị tổ chức và tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Bộ VHTT&DL khẳng định, đến thời điểm hiện giờ vẫn chưa cấp phép cho cuộc thi này tổ chức tại Việt Nam, lý do là bởi đơn vị xin đăng cai tổ chức sân chơi này vẫn đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép và cơ quan quản lý văn hóa vẫn đang hướng dẫn đơn vị này để hoàn tất các thủ tục. Được biết, đề xuất chọn động Thiên Đường làm nơi diễn ra một phần cuộc thi sắc đẹp quốc tế trên cũng chưa được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thông qua. Vì thế, Bộ chưa xem xét và có ý kiến với ý tưởng này.

Đương kim "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016" - người đẹp Ariska Putri Pertiwi (Indonesia)

Trước đó vào cuối năm 2016, ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục NTBD từng lên tiếng xác nhận Bộ VHTT&DL đã đồng ý về mặt chủ trương để một đơn vị đăng cai tổ chức “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” tại Việt Nam và đánh giá đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh về con người và đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Như vậy, một phần cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017” vẫn có thể diễn ra ở Quảng Bình nếu như sân chơi này được Bộ VHTT&DL cấp phép tổ chức tại Việt Nam, nhưng ý tưởng thi trang phục dân tộc có thể sẽ không thể diễn ra như ý tưởng mà đơn vị tổ chức đề xuất.