Bố Sơn trong phim "Về nhà đi con" được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân

ANTD.VN -Ngày 12/8/2019, Chủ tịch nước đã ký các Quyết định số 1358/QĐ-CTN, 1359/QĐ-CTN chính thức truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 391 nghệ sĩ.

Tại Quyết định số 1359/QĐ-CTN, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu NSND cho 79 cá nhân, phong tặng danh hiệu NSƯT cho 299 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.

Danh sách các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND có nhiều tên tuổi được công chúng mến mộ như NSƯT Tô Lan Phương, Rơ Chăm Phiang, Tạ Minh Tâm, Đỗ Quốc Hưng (lĩnh vực âm nhạc); NSƯT Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thụy Vân, Châu Thị Kim Xuân (lĩnh vực điện ảnh); NSƯT Trọng Trinh (lĩnh vực phát thanh- truyền hình); các NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Ngoan, Đồng Thị Thu Hà (Thu Hà "Lá ngọc cành vàng"), Bùi Trung Anh, Minh Hằng, Công Lý, Trần Hạnh, Việt Anh, lão nghệ sỹ Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn (lĩnh vực sân khấu)...

Lão nghệ sỹ Trần Hạnh nhận danh hiệu NSND ở tuổi 90

5 cá nhân được truy tặng danh hiệu NSND gồm: NSƯT Trần Quang Hùng; NSƯT Nguyễn Đăng Toàn; NSƯT Bùi Cường; NSƯT Đoàn Anh Tuấn; NSƯT Trần Ngọc Châu (Giang Châu).

Nghệ sỹ Trung Anh (Nhà hát Kịch VN) được phong tặng danh hiệu NSND

Cũng tại quyết định này, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu NSƯT cho 299 cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.Trong đó có nhiều tên tuổi: nhạc trưởng Đặng Châu Anh, nghệ sỹ Phú Đôn, Phú Thăng...

3 nghệ sỹ gạo cội của cải lương miền Nam là Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu đã chạm tay tới danh hiệu NSND

8 cá nhân được truy tặng danh hiệu NSƯT gồm: Trần Minh Toàn, Vũ Thị Huế (Hương Huế), Nguyễn Đình Thọ (Nguyễn Thọ, Lê Kim Nguyên), Nguyễn Mạnh Tràng, Trần Công Pho, Vũ Văn Học, Nguyễn Quý Bôn (Thanh Quý), Huỳnh Hữu Hoà.

Lễ trao tặng các danh hiệu NSND, NSƯT dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp 2/9/2019.