Bộ phim Việt chưa ra rạp đã được mua bản quyền phát hành ở 10 quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là tác phẩm điện ảnh “Bằng chứng vô hình” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Theo thông tin từ CJ HK Entertainment thì sau khi mang “Bằng chứng vô hình” giới thiệu tại hội chợ LHP Cannes online 2020 thì bộ phim này đang trở thành phim Việt đạt doanh số bán ra thị trường quốc tế cao nhất trong tất cả các dự án của đơn vị này. Theo đó, phim được mua bản quyền phát hành đến gần 10 quốc gia, trở thành phim Việt có doanh thu bán quốc tế cao nhất của CJ HK Entertainment tính tới thời điểm này. Đây được xem là thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường phim ảnh quốc tế chưa thật sự sôi động trở lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời là tín hiệu lạc quan để các nhà phát hành phim Việt mạnh dạn phân phối phim ra nước ngoài.

Được biết khi được “chào” ở hội chợ LHP Cannes 2020 online, “Bằng chứng vô hình” đã gây ấn tượng ngay từ poster và đoạn trailer đầy kịch tính. Bộ phim của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thuộc thể loại phim về tội phạm, có yếu tố giật gân vốn được chuộng tại nhiều thị trường phim ảnh quốc tế. Đặc biệt, phim còn khai thác nhiều vấn đề thời sự nóng hổi liên quan đến nạn bắt cóc phụ nữ, điều thu hút sự quan tâm chú ý của người xem ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Dự kiến bộ phim này sẽ được phát hành ở một số thị trường phim ảnh nổi bật trong khu vực châu Á như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore… Tại Việt Nam, phim sẽ ra rạp sớm với các suất chiếu 19h ngày 8, 9-7 và sau đó chính thức khởi chiếu trên hệ thống rạp toàn quốc từ ngày 10-7-2020.

Phương Anh Đào vào vai cô gái mù trong phim

“Bằng chứng vô hình” được làm lại từ bộ phim “Nhân chứng mù” (2011) nổi tiếng Hàn Quốc của đạo diễn Ahn Sang Hoon. Phim có hai gương mặt quen thuộc là Kim Ha Neul và Yoo Seung Ho đóng vai chính. Vai nữ chính trong bộ phim này sau đó đã giúp Kim Ha Neul giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc” tại 2 giải thưởng điện ảnh danh giá Grand Bell và Blue Gragon. Khi bắt tay vào chuyển thể và dàn dựng phiên bản Việt - “Bằng chứng vô hình”, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết, trong những năm gần đây điện ảnh Việt Nam chưa có nhiều phim khai thác đề tài tội phạm ly kỳ, vì thế anh rất muốn góp thêm màu sắc mới cho màn ảnh, mang đến cho khán giả món ăn tinh thần mới với nhiều cung bậc cảm xúc.

Theo tiết lộ từ đơn vị sản xuất, phim sẽ là câu chuyện về những hiểm họa rình rập đến từ các mối quan hệ “ảo” trên mạng xã hội. Cụ thể, từ một vụ tai nạn tưởng chừng vô ý, những thước phim sẽ dần dần bóc trần nhiều tội ác đáng sợ mà bất cứ ai cũng cần phải cảnh giác trong cuộc sống hiện đại. Trong phim, một cô gái mù tình cờ trở thành nhân chứng duy nhất, cố đưa kẻ ác ra ánh sáng, còn tên sát nhân lại biến cô gái mù này thành con mồi mới và tìm mọi cách thủ tiêu cô. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt tên tuổi như: diễn viên Phương Anh Đào, Quang Tuấn, Otis, ca sĩ Ái Phương... 

Một cảnh trong phim "Bằng chứng vô hình"

Thuộc thể loại phim tội phạm, giật gân nên phim đòi hỏi dàn diễn viên dày công đầu tư cho vai diễn bởi mỗi nhân vật đều có một điểm đặc biệt về ngoại hình hay tính cách. Theo đó, Phương Anh Đào là diễn viên phải “học” nhiều nhất trước khi phim bấm máy. Bên cạnh việc tập kỹ năng của người mù hay làm quen với bạn diễn chó, cô còn đến trường khiếm thị để gặp gỡ, trò chuyện với thầy giáo và các học trò để thấu hiểu hơn nhân vật của mình. Trong khi đó, với vai diễn sát nhân lần thứ hai trên màn ảnh, Quang Tuấn phải dành nhiều thời gian để tập luyện các cảnh hành động. Nam diễn viên tiết lộ anh cũng phải tập thói quen của một người thuận tay trái trong một thời gian dài vì đây là đặc điểm của nhân vật mà anh hóa thân.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chia sẻ, anh thấy may mắn vì dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong bộ phim của mình đều ít nhiều có tố chất thể thao, như Ái Phương và Quang Tuấn đều từng tập võ, hay Phương Anh Đào và Otis đều chăm chỉ tập luyện thể thao. Nhờ vậy nên khi thực hiện những cảnh quay hành động, các diễn viên này đều hóa thân và nhập vai rất thuận lợi. Trong đó phải kể đến cảnh đối đầu quyết liệt giữa “đai nâu Karatedo” Ái Phương và “đai đen Taekwondon” Quang Tuấn. Ngoài ra khán giả cũng sẽ được xem nhiều màn đuổi bắt, leo trèo, lăn lê trườn bò điệu nghệ…khi các diễn viên thực hiện những phân đoạn rượt đuổi không ngừng nghỉ.

Nói thêm về việc thực hiện phim, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết, khi quay những cảnh này, nhiều lần diễn viên bị rơi vào trường hợp căng cơ, chảy máu và phải cần đến sự trợ giúp y tế. Tuy nhiên không ai bỏ cuộc mà vẫn cố gắng tiếp tục hoàn thành cảnh quay để giữ trọn vẹn sự kịch tính và cảm xúc chân thật của nhân vật.

Diễn viên Quang Tuấn tâm sự, anh đã rất lo khi phải thực hiện cảnh đánh đấm với các cô gái nhưng sau đó lo lắng này được giải tỏa khi Phương Anh Đào và Ái Phương “bật đèn xanh” để anh thoải mái “động chân động tay” một cách chân thực và quyết liệt nhất. Trong khi đó, Ái Phương cảm kích khi Quang Tuấn không chỉ giúp đẩy cảm xúc mà còn luôn chu đáo lo cho sự an toàn của bạn diễn. Anh luôn nắm tay đỡ trong những cảnh đẩy cô té ngã, để đến khi hoàn thành ngày quay thì dấu vết năm ngón tay của nam diễn viên cũng in hằn trên tay cô.