Bắn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt

ANTD.VN -Sáng 16-4, tại TP Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã thông tin chi tiết về các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Bắn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban tổ chức đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, trong đó xác lập trên 50 năm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm chào mừng xuyên suốt trong năm 2018.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và lễ hội Hoa Lư năm 2018 về cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Các hoạt động diễn ra trước lễ kỷ niệm, đặc biệt là hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam” tiến hành vào ngày 12-4 đã thành công tốt đẹp.

Hoạt động quan trọng nhất là lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt vào tối ngày 24-4 tới tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), Đài Tiếng nói Việt Nam và một số đài phát thanh - truyền hình địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ khởi trống khai hội Hoa Lư năm 2018. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Rực sáng Thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt” với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa tầm cao trong vòng 15 phút.

Bắn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt ảnh 2

Lễ hội Hoa Lư (tên cũ lễ hội Trường Yên) là một lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm để tôn vinh vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng kinh đô Hoa Lư, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt

Cùng với đó, lễ hội Hoa Lư sẽ diễn ra từ ngày 24-4 đến 27-4-2018 với 10 nghi thức ở phần lễ và 22 hoạt động ở phần hội. Trong tháng 4-2018, lễ hội Tràng An và lễ hội đền Thái Vi, hai chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hào khí Ninh Bình” và “Tự hào non nước Ninh Bình”… được kỳ vọng tạo ấn tượng với khán giả.

Đặc biệt, cuối tháng 5-2018, “Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018” với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” sẽ được tổ chức hứa hẹn sẽ kích cầu du lịch, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình, việc tu bổ tôn tạo di tích đền Tam Thánh và chùa Yên Lữ (xã An Khánh, huyện Yên Khánh), di tích đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư)… đã được thực hiện nghiêm túc.

Được biết, từ nay đến lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo, dàn dựng các chương trình nghệ thuật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công sân khấu, khán đài và dự kiến hoàn thành trước ngày 20-4.

Ban tổ chức cũng lên các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, giá cả thị trường..., tại khu vực tổ các các hoạt động kỷ niệm và lễ hội.