"Bản giao hưởng hòa bình": Ký ức về một Hà Nội hào hùng và đậm chất thơ

ANTD.VN - Tối 9/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình” do Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội tổ chức đã tái hiện hình ảnh một Hà Nội vừa thanh bình, lãng mạn vừa bi tráng trong những năm tháng chiến tranh.

Tới dự chương trình có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng đại diện khách mời, đại diện sứ quán các nước ở Việt Nam…

Ngày 16/7/1999, (UNESCO) đã trao tặng Hà Nội danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

Chương trình là hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

“Thăng Long – Hà Nội luôn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, của độc lập dân tộc. Đó không chỉ là ước mơ, khát vọng mà đã hiện hữu. Trong trái tim mỗi người Hà Nội, Thăng Long ngàn năm vẫn là “phi chiến địa”. Hơn ai hết, người Hà Nội, người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình bởi chúng ta thấu hiểu sự tàn khốc của chiến tranh”, nhà báo Tô Quang  Phán, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội phát biểu. 

Chương trình là sự tôn vinh tình yêu hòa bình của người Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử. Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu và có chất lượng nghệ thuật cao thể hiện qua các ca khúc gắn với Hà Nội như: Truyền thuyết Hồ Gươm, Thủ đô huyết thệ, Nhớ về Hà Nội, Trở về đất mẹ…gắn liền với giọng ca của NSƯT Minh Đức, Tấn Minh, Lan Anh, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Tuấn Anh…

"Bản giao hưởng hòa bình": Ký ức về một Hà Nội hào hùng và đậm chất thơ ảnh 2

Cùng với đó, những thước phim lịch sử xen kẽ còn đưa khán giả sống lại năm tháng khói lửa chiến tranh ác liệt của thủ đô cho tới một hình ảnh về thành phố hiện đại, không ngừng hội nhập quốc tế.

Chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị và ngoại giao. Gắn liền với vận mệnh của đất nước, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” mà UNESCO trao tặng cho Hà Nội chính là sự ghi nhận, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa cùng những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới cũng như những khát vọng thực hiện hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Ngày 16/7/1999, tại Thủ đô La Paz (Bolivia), Hà Nội là thành phố duy nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Đó là sự ghi nhận, đánh giá cao những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cũng như khát vọng vì hòa bình của người dân Thủ đô Hà Nội.