Bài học lớn từ câu chuyện nhỏ
(ANTĐ) - Đó là điều rút ra được sau khi đọc xong “Những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất - Quỷ sợ ác nhân” do NXB Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang vừa ra mắt độc giả. Những câu chuyện trong tác phẩm nhỏ này mặc dù được trích dẫn từ tư tưởng của Trang Tử trong Nam Hoa Kinh, nhưng tựu trung cũng rất gần gũi với chúng ta, vì thế cũng có thể gọi là kim chỉ nam để hướng không riêng lứa tuổi thanh thiếu niên mà ngay cả chúng ta - “bảy mươi chưa gọi là linh” - về chân trời “chân, thiện, mỹ” trong cuộc sống hiện đại, đồng thời uốn nắn “dạy con từ thuở còn thơ” để mai này trở thành những người hữu ích cho xã hội.
Truyện ngụ ngôn không chỉ là những câu chuyện dành cho trẻ em mà nhiều khi là bài học dành cho cả người lớn. Những câu chuyện ngụ ngôn thường rất ngắn gọn nhưng ẩn chứa bên trong đó là những triết lý sâu xa. Các nhà tâm lý học thường đề nghị các em thiếu niên, nhi đồng đọc những câu chuyện ngụ ngôn từ nhỏ và nên đọc thật nhiều, đồng thời họ cũng cho rằng ngụ ngôn giúp ích cho sự khỏe mạnh của cơ thể và tâm lý cũng như sự trưởng thành của những đứa trẻ. ý kiến này của các nhà tâm lý dựa trên suy nghĩ truyện ngụ ngôn có thể giúp các thanh thiếu niên nhận thức được xã hội từ rất sớm.
Rất nhiều các câu chuyện ngụ ngôn là những kinh nghiệm sống từng trải và sự tổng kết khái quát của những người đi trước. Tinh hoa của truyện ngụ ngôn nằm ở chỗ nó đã vén mở nguyên tắc cơ bản nhất trong giao tiếp bình thường giữa con người với con người và kỹ năng cơ bản cùng chung sống với người khác. Truyện ngụ ngôn có khuynh hướng rõ ràng, ca ngợi cái gì, nhắc nhở điều gì, nhìn qua chúng ta có thể hiểu ngay. Chính vì lý do này mà truyện ngụ ngôn có thể nâng cao năng lực thưởng thức và năng lực suy nghĩ của trẻ. Không những thế, truyện ngụ ngôn là tấm gương và là hình ảnh trung thực hay nhất nhằm dạy dỗ người ta một cách hóm hỉnh.
Các câu chuyện trong “Những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất - Quỷ sợ ác nhân” thường sử dụng phương pháp nhân cách hóa, chim bay thú chạy, hoa lá cỏ cây, côn trùng... thể hiện sự buồn vui tan hợp của thế gian. Nhiều kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học và thanh thiếu niên cho thấy rằng lứa tuổi thanh thiếu niên lĩnh hội những điều hay, lẽ phải qua các truyện ngụ ngôn rất nhanh, kèm theo những lời giáo huấn của các bậc cha mẹ khi giảng giải những ngôn từ nhân cách hóa trong các truyện ngụ ngôn.
Khả Hàn