Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

ANTD.VN -Tối qua, đông đảo người dân Thủ đô đã đổ về Trung tâm giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, Hà Nội) để đón lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2005/23-11-2017) mang tên "Nguồn". Sự kiện nhằm mục đích bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Dù chưa tới giờ khai mạc, nhưng nhiều người dân Thủ đô đã tới sớm chờ đợi

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO; ông Konstatin Vnukov - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và phu nhân; ông Ibnu Hadi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và phu nhân; ông Vũ Văn Hồng - Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển văn hoá và thể thao; ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; bà Trần Thị Thuý Lan - Phó trưởng Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cùng đại diện các sở, lãnh đạo ban, ngành của thành phố Hà Nội; các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu...

Ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc

Ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: “Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội trong thời gian qua đã phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản khu Phố cổ Hà Nội”. Các sự kiện văn hóa được tổ chức đã tôn vinh được các giá trị di sản vật thể và phi vật thể, tạo sự hấp dẫn đối với khu phố cổ sầm uất, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển, tăng cường hợp tác giao lưu với các tổ chức quốc tế.

Ông Đinh Hồng Phong khẳng định: “Mục đích của chuỗi hoạt động văn hóa mang chủ đề “Nguồn” chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam là giới thiệu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh lòng yêu nghề, cũng như sự đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể”.

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 3

Ông Konstatin Vnukov, ông Phạm Sanh Châu và ông Đinh Hồng Phong trong phần mở màn trình diễn trang phục áo dài

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 4

Đến với “Nguồn”, thông qua nhiều hình thức như triển lãm, trưng bày, trình diễn, hội thảo du khách hiểu hơn về những di sản chứa đựng tinh hoa văn hoá thẩm mỹ tốt đẹp của tiền nhân

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 5

Khán giả chăm chú xem màn trình diễn áo dài truyền thống dành cho các sĩ tử năm xưa

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 6

Bộ sưu tập đến từ nhà thiết kế Lan Anh 

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 7

Ca khúc "Mời trầu"  làm khán giả thêm yêu mến dân ca quan họ Bắc Ninh

Đặc biệt, trong buổi khai mạc còn có màn trình diễn áo dài của nhóm Đình làng Việt cùng với bộ sưu tập tới từ nhà thiết kế Lan Anh nhằm tôn vinh áo dài nam cũng như dòng áo dài truyền thống dành cho các sĩ tử năm xưa. Bên cạnh đó còn có sự tham gia trình diễn trang phục truyền thống của đại sứ quán Nga, Indonesia, Sri Lanka... Người dân Thủ đô đã hòa cùng những giai điệu Bollywood dance (Ấn Độ); ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ Nhật Bản trang điểm nhẹ nhàng, mặc Yukata; những bộ Hanbok bồng bềnh trong bước đi của người phụ nữ Hàn Quốc...

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 8

Khăn len in hoa vùng Pavlovsky Posad là một trong những biểu tượng văn hoá truyền thống và là món quà lưu niệm đặc trưng của nước Nga

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 9

Yukata - trang phục mùa hè của người phụ nữ Nhật Bản

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 10

Osariya - trang phục truyền thống của phụ nữ Sri Lanka

Ấn tượng màn trình diễn áo dài chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 11

Trang phục truyền thống của người Indonesia

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11 sẽ kéo dài trong hơn một tuần. Cụ thể, tại Trung tâm giao lưu Văn hóa phố cổ sẽ giới thiệu tới công chúng không gian triển lãm sắp đặt “Khoa cử xưa”. Ngày 18-11, cũng tại địa chỉ này, sẽ diễn ra tọa đàm “Áo dài Nam truyền thống và tính ứng dụng trong đời sống đương đại”. Tham quan Ngôi nhà Di sản Việt (87 Mã Mây), du khách sẽ được tìm hiểu về văn hoá Trà Việt với sự hướng dẫn của những nghệ nhân trà Việt Nam. Tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) là hoạt động giới thiệu nghệ thuật âm nhạc Ca trù và Chèo.

"Quận Hoàn Kiếm là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô Hà Nội, gắn liền với truyền thống lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là khu Phố cổ Hà Nội được công nhận là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Trong những năm vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản truyền thống đóng góp có hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá của quận Hoàn Kiếm đã đạt được nhiều tiến bộ. Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị, công tác xã hội hoá được tăng cường và thu hút được đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. Việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa được gắn với phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch là một trong những yếu tố quyết định để Hà Nội phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng".

Ông Đình Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội