Ấn tượng màn biểu diễn nghệ thuật khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019

ANTD.VN - Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019 đã chính thức khai mạc vào tối ngày 29-3 tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đại diện các ban ngành Trung ương, Hà Nội, đại diện các đại sứ quán tại Việt Nam, các tổ chức hữu nghị và đông đảo người dân Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019 với đa dạng các hoạt động như: Trao tặng và trồng cây hoa anh đào, trưng bày, giới thiệu ẩm thực Việt Nam-Nhật Bản, trình diễn nghệ thuật cắm hóa, nghệ thuật múa đặc trưng của Nhật Bản…  sẽ giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa con người Nhật Bản tới người dân Hà Nội. Lễ hội được tổ chức còn mở ra cơ hội trao đổi kinh tế, y tế, du lịch… giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại lễ khai mạc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tin tưởng, du khách tới Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019 sẽ không chỉ thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm nhiều góc nhìn đa chiều về đất nước, con người Nhật Bản. Lễ hội hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp, là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân 2 nước, đưa mối quan hệ đối tác Việt Nam-Nhật Bản thêm hiệu quả, thực chất và sâu rộng.

Ra mắt đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

Ngài Ijima Isao, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản đã nhắn nhủ tới người dân Thủ đô, hãy tới với lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội để tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa này và cảm nhận tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Đông đảo người dân Hà Nội theo dõi lễ khai mạc lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội qua màn hình được truyền hình trực tiếp

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio hy vọng, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội sẽ có chỗ đứng lâu dài trong lòng người dân Hà Nội như một hoạt động văn hóa không thể thiếu vào dịp mùa xuân.

Màn biểu diễn nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa Việt Nam

Tại lễ khai mạc, đại sứ thiện chí hoa anh đào thứ nhất-Trần Diệu Linh và đại sứ thiện chí hoa anh đào thứ hai-Phạm Ngọc Linh đã ra mắt công chúng. Với vai trò của mình, hai vị đại sứ sẽ có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Nhật Bản - Việt Nam.

Màn biểu diễn trống của các nghệ sỹ Nhật Bản

Ngay sau màn ra mắt của 2 vị đại sứ là màn biểu diễn nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa, ấn tượng và đẹp mắt chào mừng lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội năm 2019, với sự góp mặt của các nghệ sỹ hai nước.