Á hậu Tường San mang"hit" của Hoàng Thùy Linh đến "Hoa hậu Quốc tế 2019"

ANTD.VN - Đại diện nhan sắc Việt tại cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế 2019" bất ngờ có màn trình diễn vũ đạo ấn tượng trên nền ca khúc "triệu view" do Hoàng Thùy Linh thể hiện. 

Tính đến thời điểm này, cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế 2019" đã đi được nửa chặng đường và đại diện Việt Nam - Á hậu Tường San vẫn liên  tục ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế với thần sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin. Xuyên suốt mỗi hoạt động mà cô tham gia đều nhận được sự chú ý của giới truyền thông và khán giả tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Chia sẻ về trải nghiệm có được khi tham gia cuộc thi trong những ngày vừa qua, Tường San cho biết, cô cùng các thí sinh đã có cơ hội tìm hiểu nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc ở xứ sở mặt trời mọc như: học cách pha trà, cách gấp khăn tay, trải nghiệm làm đá quý...Bên cạnh đó, với tư cách thí sinh đại diện Việt Nam, Tường San còn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trình diễn catwalk với các học viên tại một trường đào tạo về thời trang ở Nhật. Cũng theo Tường San, thời gian đầu mới sang do chưa kịp thích nghi với điều kiện thời tiết ở nước bạn nên cô gặp vấn đề về sức khỏe, bị sốt nhẹ. Ngay khi phục hồi và ổn định sức khỏe, cô đã tiếp tục tham gia vào cá hoạt động của cuộc thi trải dài qua nhiều tỉnh thành như: Tokyo, Fukushima, Kanagawa, Yamanshi, Niigata... và một số địa danh khác của Nhật.

Trong chuyến đi thăm tỉnh Saitama ở Nhật Bản vừa qua, Tường San đã được thăm quan Bảo tàng Nghệ thuật Bonsai Omiya cũng như tận mắt chứng kiến những nghệ nhân thực hiện công việc trồng cây Bonsai. Người đẹp sinh năm 2000 kể, cô được biết Bonsai hay còn gọi là nghệ thuật chơi cây cảnh được du nhập vào Nhật từ một nước khác ở khu vực châu Á. Song môn nghệ thuật này lại nổi tiếng nhất là ở Nhật Bản bởi sự sáng tạo, cầu kỳ và kỹ tính trong việc tạo ra những cây cảnh có một không hai.

Đặc biệt, trong buổi tiệc chào mừng các thí sinh diễn ra tại tỉnh Saitam, Tường San được chọn là một trong số các thí sinh trình diễn tài năng. Phần thể hiện này là một trong những tiết mục quan trọng khuấy động chương trình đồng thời cũng được coi là một phần ghi điểm trong mắt ban giám khảo. Trong buổi tiệc chào mừng này ngoài sự có mặt đông đủ của 83 người đẹp của cuộc thi còn có sự tham gia của các thành viên Ban tổ chức và đại biểu của tỉnh Saitama.

Tại đây, đại diện Việt Nam chọn thể hiện tài năng nhảy múa qua ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe" của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh. Đây là một ca khúc  quen thuộc và cực "hot" đối với giới trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Hiện tại ca khúc này đang nắm giữ con số kỷ lục trên kênh mạng xã hội Youtube khi có tới hơn 80 triệu lượt xem và truy cập. Đây cũng là ca khúc gây tiếng vang cho Hoàng Thuỳ Linh, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nữ ca sĩ này trong làng nhạc Việt, đồng thời là tiết mục mà Hoàng Thuỳ Linh đã trình diễn trong cuộc thi "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019" diễn ra trước đó.

Để có thể trình diễn tiết mục này nhuần nhuyễn và trọn vẹn, Tường San tiết lộ, cô đã miệt mài tập luyện trong khoảng 2 tuần trước khi tham gia cuộc thi. Người đẹp tâm sự, trước khi bước vào phần trình diễn, cô rất hồi hộp mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ càng cho tiết mục này. Tuy đây không phải phần thi đấu tính điểm nhưng đại diện Việt Nam hy vọng, sự tự tin và cố gắng của mình có thể gây được ấn tượng tốt tới Ban giám khảo. Ở phần trình diễn này, Tường San xuất hiện trên sân khấu với bộ váy dân tộc, tự tin khoe tài vũ đạo rất thuần thục, khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm và quyến rũ. 

 Trong buổi tiệc này một số thí sinh khác cũng thể hiện tài năng như đại diện đến từ Zimbabwe thể hiện phần thi hát, đại diện New Zealand thể hiện vũ đạo với điệu nhảy nóng bỏng...Tiết mục của Tường San nhận được sự tán thưởng và thích thú từ đông đảo khán giả có mặt tại buổi tiệc. Cô được đánh giá là khéo léo khi chọn trình diễn một tiết mục pha trộn giữa nét dân gian và hiện đại mang đậm bản sắc Việt Nam.

Á hậu Tường San mang"hit" của Hoàng Thùy Linh đến "Hoa hậu Quốc tế 2019" ảnh 3

Trước đó, trong suốt nửa chặng đường "Hoa hậu Quốc tế" vừa qua, Tường San liên tục ghi điểm với những bộ trang phục thanh lịch nhưng vẫn đầy cuốn hút, đúng với tiêu chí của cuộc thi là hướng đến hình ảnh của người phụ nữ hiện đại, thanh lịch, toát lên vẻ sang trọng và thần thái tự tin.

Ngoài việc tập trung nỗ lực hết mình để ghi điểm tại cuộc thi, đối với Tường San thì việc có mặt tại "Hoa hậu Quốc tế 2019" cũng là cơ hội để cô có thêm nhiều bạn mới. Người đẹp cho biết, cô đã làm quen và trở nên khá thân thiết với các thí sinh đại diện một số nước châu Á như: Campuchia, Thái Lan, Malaysia...Tường San hào hứng tiết lộ, tuy cuộc thi đang diễn ra nhưng cô đã rủ cô bạn cùng phòng - người đẹp Campuchia đến Việt Nam chơi vì cả hai rất hợp "gu" với nhau. 

Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa sẽ diễn ra đêm chung kết "Hoa hậu Quốc tế 2019". Mới đây, chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới - Missosology cũng tiếp tục đưa ra dự đoán về vị trí của Tường San trong cuộc thi ở thời điểm hiện tại. Theo đó, đại diện Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Đây là thời điểm để cô tiếp tục cố gắng và luôn toả sáng trong mỗi hoạt động của cuộc thi, chạm gần hơn tới chiếc vương miện danh giá. Cùng với đó, 2 bảng xếp hạng sắc đẹp khác cũng dự đoán Tường San sẽ đăng quang tại đêm thi quan trọng này. 

Á hậu Tường San mang"hit" của Hoàng Thùy Linh đến "Hoa hậu Quốc tế 2019" ảnh 4

Đại diện Việt Nam được dự đoán ở vị trí thứ 6 ứng cử viên sáng giá nhất trong ngôi vị "Hoa hậu Quốc tế 2019"

Cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế" năm nay được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 25-10 đến 12-11-2019. Các thí sinh tham gia cuộc thi ngoài trải qua phần chấm điểm quốc phục vào ngày 28-10 vừa qua thì sẽ tiếp tục đến với phần thi trang phục bơi liền mảnh vào ngày 7-11, phần thi áo dài dạ hội đẹp nhất vào đêm chung kết 12-11. Ngoài việc tìm ra Hoa hậu và các Á hậu, cuộc thi còn trao một số giải phụ như: "Người mẫu ăn ảnh" (dựa trên lượng tương tác các hình ảnh trên Instagram) và phần bình chọn "Nữ hoàng liên lục địa".

Đương kim hoa hậu Mariem Velazco (Venezuela) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết. "Hoa hậu Quốc tế 2019" có 83 thí sinh tham dự và trở thành năm có lượng thi sính góp mặt lớn nhất trong lịch sử cuộc thi này.