3 tác giả tiêu biểu viết về đề tài "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

ANTĐ - Sáng nay (22-4) tại Hà Nội, dù trời mưa rất to nhưng đã có đông đảo độc giả tới tham dự chương trình giao lưu với nhà văn Nguyễn Hồng Thái, tác giả của tập truyện ngắn “Đối mặt”, nhà văn Nguyễn Thị Hồng, tác giả của tiểu thuyết “Mùa thu ở lại”, nhà văn Tống Ngọc Hân, tác giả của tiểu thuyết “Âm binh và lá ngón”.

Đây là 3 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi truyện ngắn “Cây bút vàng” và cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2012-2015. Ba tác phẩm này còn là những cuốn sách tiêu biểu do NXB CAND ấn hành trong thời gian vừa qua.

Tập truyện ngắn “Đối mặt” của Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc NXB Công an nhân dân từng đoạt giải Nhất giải “Cây bút vàng” do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an tổ chức năm 1996-1998. Tác phẩm là lời tâm tình của trái tim đa cảm, giàu trắc ẩn Nguyễn Hồng Thái trước cuộc đời. Từ những tình huống đời sống rất đỗi bình dị đi vào văn chương của ông đã trở thành triết lý nhân sinh giàu giá trị nhân văn.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp

Tiểu thuyết “Mùa thu ở lại” của nhà văn Vũ Thị Hồng lại là câu chuyện về cuộc đời của những cô gái thanh niên xung phong làm nhiệm vụ phá bom, mở đường. Chiến tranh đã qua đi nhưng họ vẫn phải chiến đấu với khó khăn, đói nghèo, bệnh tật cam go không kém ở chiến trường. Tác phẩm đã rung lên những nốt nhạc khắc khoải, da diết về tình đồng chí, đồng đội của những con người bước ra từ thời chiến.

Tiểu thuyết “Âm binh và lá ngón” của nhà văn Tống Ngọc Hân đã tái hiện một không gian văn hóa đa sắc tộc vùng cao biên giới phía Bắc, nơi tồn tại những hủ tục lâu đời, những đói nghèo thâm căn cố đế, những khó khăn triền miên trong cuộc sống đời thường. Không điện, không đường, không trường, không trạm, đồng bào nơi đây vẫn bám trụ trên mảnh đất mà cha ông để lại với cuộc mưu sinh vô cùng nhọc nhằn.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái ký sách tặng độc giả

Qua phần giao lưu, các nhà văn đã chia sẻ cùng bạn đọc những khó khăn của nghề viết. Đặc biệt, với tác giả nữ, nỗi cực nhọc và vất vả còn nhọc nhằn hơn. Tuy vậy, với niềm yêu mến dành cho con chữ, các nhà văn đã chắt lọc chất liệu từ thực tế sinh động trong chiến đấu, rèn luyện của các chiến sỹ Công an, từ thực tế cuộc sống để tạo nên các tác phẩm hay và hấp dẫn người đọc.

Chương trình do NXB CAND tổ chức nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 3-năm 2016.