2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"?

ANTD.VN - Đó là kỳ vọng của người sáng lập ra Trung tâm đào tạo Hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam.

Sau nhiều năm loay hoay trong việc “định vị” nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới, Việt Nam đã chính thức có “lò” đào tạo Hoa hậu đầu tiên. Sự ra đời của Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở ra con đường đào tạo bài bản và chuyên nghiệp để nhan sắc Việt  được nâng tầm quốc tế.

Lễ ra mắt Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam vừa diễn ra tại Renaissance Riverside Saigon gây ấn tượng mạnh khi có sự tham dự của hai mỹ nhân Philippines từng đạt danh hiệu cao nhất tại hai đấu trường sắc đẹp quốc tế là “Hoa hậu Thế giới 2013” Megan Young và “Hoa hậu Hoàn vũ 2015” Pia Wurtzbach. Cùng với đó là dàn Hoa hậu, người đẹp trong nước như: CEO Elite Vietnam – siêu mẫu, Hoa khôi Lan Khuê, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Nguyễn Thị Loan, Á hậu Huyền My… Đặc biệt, ông trùm” Hoa hậu Philippines Jonas Gaffud cũng góp mặt tại sự kiện có ý nghĩa “khai sinh” ra “lò” đào tạo nhan sắc Việt.

Được biết, trước việc “ông trùm” Jonas Gaffud bắt tay cùng công ty Elite Vietnam mở ra Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam, nhiều trung tâm đào tạo sắc đẹp của Philippines tỏ vẻ không hài lòng và phản ứng. Sở dĩ vậy bởi Jonas Gaffud chính là người có công đưa Philippines trở thành “cường quốc sắc đẹp” mới trên thế giới, vì thế việc ông tham gia vào “lò” đào tạo nhan sắc Việt rất có thể sẽ làm vị trí trên của Philippines bị lung lay.

Tuy nhiên, Jonas Gaffud vẫn quyết định đến Việt Nam với suy nghĩ, nếu sau này người đẹp Việt có chiến thắng tại các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới cũng không có gì phải lo ngại, vì khi đó chưa chắc Philippines đã có ít người chiến thắng hơn. Jonas Gaffud cũng thẳng thắn nhìn nhận và bày tỏ quan điểm rằng, hiện tại nhan sắc Philippines vẫn đang “dẫn” trước nhan sắc Việt.

Tại buổi ra mắt Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam, trước băn khoăn của nhiều người về chuyện thương hiệu của một quốc gia có ảnh hưởng ít nhiều đến việc thắng – thua, thành – bại của nhan sắc đại diện tại các sân chơi sắc đẹp lớn trên thế giới, Jonas Gaffud đã phủ nhận điều này và cho rằng, điều quan trọng nhất là thí sinh đó có được trang bị đầy đủ các kỹ năng để trở thành người chiến thắng hay không. Cụ thể, nếu như thí sinh đó được rèn luyện, đào tạo một cách bài bản và chỉn chu thì chắc chắn nắm giữ cơ hội làm nên chuyện. Ví dụ như trường hợp của đại diện Sri Lanka lọt vào Top 16 cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2017”.

2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"? ảnh 2CEO Elite Vietnam - siêu mẫu, Hoa khôi Lan Khuê, "Hoa hậu Thế giới 2013" Megan Young và bà Thúy Nga - Tổng Giám đốc Elite Vietnam

Lý giải về việc nhan sắc Việt từ trước đến nay vẫn được đánh giá là không hề thua kém nhiều nước trong khu vực như: Philippines, Thái Lan, Indonesia…nhưng vẫn chưa ghi dấu ấn hay đạt giải cao trên trường quốc tế, bà Thúy Nga – Tổng Giám đốc Elite Vietnam – đơn vị sáng lập ra Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam cho biết, câu trả lời nằm ở chỗ, chúng ta chưa có những trung tâm đào tạo Hoa hậu chuyên nghiệp.

Cũng bởi vậy nên mặc dù ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước được tổ chức chuyên nghiệp nhưng điều đó mới chỉ giúp giải quyết phần “ngọn”, còn phần “gốc” là việc đào tạo thì chưa có. Vì thế mà mặ dù cử thí sinh tham gia đều đặn các sân chơi sắc đẹp lớn nhỏ trên thế giới song những gì mà đại diện Việt Nam làm được vẫn còn rất khiêm tốn.

2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"? ảnh 3

Dàn mỹ nhân trong và ngoài nước tại buổi ra mắt Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam 

Đại diện Elite Vietnam thừa nhận, hành trang của các nhan sắc Việt khi “đấm chuông xứ người” là rất hạn chế, đặc biệt là thiếu kỹ năng để tỏa sáng. Dù nhận ra điều này từ cách đây cả chục năm song phải đến bây giờ, Elite Vietnam mới có thể thực hiện được ấp ủ của mình là thành lập nên Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam.

Cũng theo người đứng đầu Elite Vietnam, với sự ra đời của Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam, đơn vị này kỳ vọng sau 2 năm nữa, nhan sắc Việt sẽ lọt vào Top 10 cuộc thi “Hoa hậu Thế giới”. Tuy nhiên để làm được điều này còn phụ thuộc vào chất lượng, tố chất thí sinh và cả yếu tố may mắn. Trong đó, chọn được thí sinh tốt giống như có được một hạt mầm tốt, cộng thêm việc ươm hạt mầm đó trong một môi trường tốt để nó có thể nảy khỏe.

Đặc biệt, với kinh nghiệm nhiều năm đào tạo người mẫu, Hoa hậu, bà Thúy Nga nhìn nhận, việc lựa chọn Hoa hậu trong nước hiện nay theo tiêu chí thuần Việt là khá mơ hồ. Bản thân bà nếu đứng ra tổ chức một cuộc thi Hoa hậu thì sẽ không chọn theo tiêu chí thuần Việt hay không thuần Việt, mà đơn giản chỉ là cô gái đó đẹp, tài năng và có kỹ năng. Một thí sinh hội tụ đầy đủ các tiêu chí này thì hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Theo kế hoạch, ngay sau khi ra mắt, Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam sẽ bắt đầu tuyển sinh.

Cùng xem thêm một số hình ảnh tại buổi ra mắt Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam:

"Hoa hậu Hoàn vũ 2015" Pia Wurtzbach

2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"? ảnh 6

2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"? ảnh 7

"Hoa hậu Thế giới 2013" Megan Young

2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"? ảnh 8

2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"? ảnh 9

2 năm tới, nhan sắc Việt sẽ lọt Top 10 "Hoa hậu Thế giới"? ảnh 10