"100 giây rực rỡ" - Khán giả quyết định người chiến thắng

ANTD.VN -Lần đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam sẽ xuất hiện cuộc thi tài năng không có mặt của ban giám khảo chuyên môn với tên gọi "100 giây rực rỡ". Đây là chương trình hoàn toàn thuần Việt, khán giả sẽ là người quyết định dừng lại hay đi tiếp của thí sinh. 

"100 giây rực rỡ" là cuộc thi tài năng với nhiều hình thức biểu diễn đa dạng: Ca hát, nhảy múa, diễn xuất, ảo thuật, xiếc… Tất cả các tiết mục dự thi đều có thời gian chấm điểm như nhau, không giới hạn thời gian thể hiện tiết mục và số lượng thí sinh, và thí sinh giành được sự đồng thuận nhiều nhất của 100 khán giả tại trường quay sẽ trở thành người chiến thắng tuần thi đó. 

100 khán giả tại trường quay sẽ là những người quyết định thí sinh đi tiếp hay dừng cuộc chơi

Có nghiên cứu cho rằng, với một tiết mục biểu diễn, 100 giây đầu là khoảng thời gian quan trọng để người biểu diễn có thể chiếm được cảm tình của khán giả. Nếu 100 giây đó thu hút được người xem, tiết mục sẽ được theo dõi từ đầu đến cuối, còn nếu 100 giây đó không lôi kéo được khán giả, phần trình diễn sẽ dễ dàng bị bỏ qua.

Dựa trên nghiên cứu này, đơn vị sản xuất đã tạo nên chương trình "100 giây rực rỡ" và đưa ra cách chấm điểm mới lạ nhưng hoàn toàn thuyết phục, 100 khán giả tại trường quay ở mọi độ tuổi (từ 17 tuổi trở lên) sẽ lần lượt bình chọn cho thí sinh: Lượt đầu tiên vào 100 giây đầu, và lượt thứ hai vào 100 giây cuối của tiết mục dành cho những khán giả chưa chấm điểm trong 100 giây đầu tiên. Đèn và tín hiệu âm thanh sẽ thông báo cho khán giả biết thời gian chấm điểm bắt đầu và kết thúc. Điểm của tiết mục sẽ là tổng của điểm trong 100 giây đầu nhân với 150% và điểm trong 100 giây cuối. 

Chương trình được chia làm hai bảng, mỗi bảng bao gồm 25 thí sinh được thi đấu trong 5 tập với tên gọi "Đêm tìm kiếm tài năng". Sau mỗi 5 tập, 5 thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất trong 25 tiết mục ở mỗi bảng sẽ bước vào "Đêm tài năng hội tụ" để chọn ra hai tiết mục xuất hiện trong đêm chung kết.

Trong "Đêm vinh danh" cuối cùng, bốn tiết mục xuất sắc của hai bảng sẽ gặp lại nhau để so tài chọn ra tiết mục chiến thắng. Giải thưởng cho quán quân lên tới 300 triệu đồng; á quân 100 triệu đồng; giải ba 80 triệu đồng, giải khuyến khích 60 triệu đồng cùng 10 giải tìm kiếm tài năng trong từng tập với trị giá 20 triệu đồng.

Cùng đồng hành với chương trình và các thí sinh có Ban tư vấn nghệ thuật gồm: huấn luyện viên âm nhạc, đạo diễn sân khấu, đạo diễn truyền hình và các chuyên gia trong lĩnh vực của các thí sinh dự thi… để tư vấn, huấn luyện cũng như dàn dựng các tiết mục để đạt được hiệu quả cao nhất.

Một trong những tiết mục ở chương trình "100 giây rực rỡ" mùa đầu tiên

Nói về chương trình, giám đốc sản xuất "100 giây rực rỡ", bà Nguyễn Bảo Trâm cho biết: “Khán giả sẽ là 100 con người với đủ ngành nghề, lứa tuổi từ hiệu trưởng, doanh nhân, giám đốc, streamer, sinh viên, nhà báo, diễn viên, MC, ca sĩ... Họ sẽ là những khán giả trực tiếp ngay tại phim trường để đưa ra những cảm nhận của mình về tiết mục biểu diễn của thí sinh". Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 14-9-2018.