10 điểm đến hấp dẫn ở Hà Nội trong dịp Tết Dương lịch 2018

ANTD.VN - Những lễ hội đếm ngược đồng hồ chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới được thiết kế quy mô, hoành tráng; nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn; hàng loạt bộ phim đặc sắc được công chiếu tại rạp Thủ đô hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết Dương lịch 2018.

Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã tổng hợp 10 địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn nhất Hà Nội như một gợi ý dành cho những độc giả còn băn khoăn đi đâu, chơi gì trong 3 ngày nghỉ Tết.

1. Những lễ hội đếm ngược sôi động

Chương trình đếm ngược đồng hồ chào đón năm mới ngày càng trở thành một sự kiện được chào đón của đông đảo người dân Hà Nội. Năm nay sẽ là một năm “được mùa” của chương trình đếm ngược đầy màu sắc, âm thanh và ánh sáng hứa hẹn khuấy động bầu không khí nhộn nhịp tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, khu vực Công viên Thống Nhất...

Trong đó, “đại tiệc” nhận được sự mong chờ háo hức nhiều nhất - Heineken Countdown Party 2018 sẽ diễn ra từ 19h30 ngày 31-12-2017 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (trước Nhà hát Lớn Hà Nội) với chủ đề “Du hành tới tương lai” với sự mô phỏng phi thuyền không gian vô cùng hoành tráng. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Tóc Tiên, Tuấn Hưng, Miu Lê, Rhymastic, Rapper Mr.A, DJ Get Looze, DJ Nimbia và DJ quốc tế Victor Bailey…

2. Phố đi bộ hồ Gươm

Trong dịp Tết Dương lịch 2018, thời gian hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ kéo dài hết ngày 1-1-2018 để phục vụ người dân Thủ đô và du khách vui chơi, giải trí Tết Dương lịch. Bên cạnh các hoạt động tổ chức hàng tuần như ca múa nhạc, trò chơi dân gian, tại đây còn có nhiều chương trình nghệ thuật chào năm mới.

Tham quan phố đi bộ, du khách sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị. Ví như ghé vào một hiệu sách trên phố Đinh Lễ chọn mua những cuốn sách hay đầu năm, ngắm nhìn chợ đêm màu sắc, nếm thử những thức quà vặt Hà Nội hoặc ngồi trong một quán cà phê nhỏ trên phố cổ để ngắm nhìn cuộc sống đang trôi qua trước mắt.

3. Các trung tâm thương mại lớn

Các trung tâm thương mại lớn trong dịp này được nhiều gia đình ưu ái chọn lựa, bởi không khí tấp nập, ấm áp và hàng loạt chương trình giảm giá hấp dẫn. Mỗi trung tâm thương mại lại có những ưu điểm hấp dẫn khách riêng biệt. Ví như Royal City hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ em với sân trượt băng lớn. Thủy cung trong khu đô thị mới Times City đa dạng các loài sinh vật, có tới hơn 30.000 cá thể đến từ khắp các đại dương, dung tích chứa nước lên đến gần 3 triệu lít nước luôn khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải trầm trồ.

4. Khung cảnh cổ tích tại Keangnam Landmark72

Nếu yêu thích những khung cảnh lãng mạn của các câu chuyện cổ tích thì bạn không nên bỏ qua tòa nhà Keangnam Landmark72. Để chào mừng năm mới 2018, nơi đây sẽ được trang hoàng với những khung cảnh mang đậm màu sắc cổ tích với lâu đài ước mơ, tháp pha lê, con đường hy vọng, rừng tình yêu, giếng ước, cỗ xe cổ tích…

Đặc biệt vào buổi tối khi những ánh đèn được thắp sáng, cả khu vực sẽ trở nên vô cùng lung linh và ảo diệu. Ngoài ra, trong tòa nhà Keangnam Landmark72 công chúng sẽ được khám phá bảo tàng Alive Museum, phòng triển lãm tranh, phòng chiếu phim 5D, phòng tranh không gian ba chiều. Khán giả có thể tham quan hàng chục bức tranh 3D cỡ lớn và ngắm toàn cảnh thành phố Hà Nội.

5. Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Công viên Thiên đường Bảo Sơn cũng là một địa điểm vui chơi lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ trong dịp Tết Dương lịch. Với không gian rộng lớn và vô số các trò chơi hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ và gia đình. Đến với Thiên đường Bảo Sơn, các em nhỏ sẽ được tham quan 13 làng nghề truyền thống, khu phố cổ, vườn lan, bảo tàng bươm bướm… Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật đặc sắc như múa rối nước, các tiết mục diễu hành đường phố, xiếc hải cẩu, xiếc chó… hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thú vị đến các em thiếu nhi.

6. Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

“Chợ phiên vùng cao đón chào năm mới” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 29-12-2017 đến 1-1-2018. Tại không gian chợ phiên, du khách sẽ được mua sắm, thưởng thức đặc sản các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng và xem trình diễn nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ.

Đặc biệt, du khách sẽ được tìm hiểu nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc thông qua hoạt động tái hiện Tết Khu Cù Tê, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc La Chí, Hà Giang. Bên cạnh đó, chương trình chào năm mới trong hai ngày 31-12 và 1-1-2018 do các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn hứa hẹn làm mãn nhãn khán giả.

7. Núi Trầm

Với không gian trong lành, lại vừa có chút hoang sơ, vừa thể hiện được sắc màu giản đơn, Núi Trầm (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) thích hợp để bạn có được một chuyến đi ngày Tết. Khác với những ngọn núi khác, điểm thu hút của núi Trầm không ở độ cao chênh vênh, sự hoang sơ của núi rừng hùng vĩ mà ở những vách đá nằm xen kẽ những con đường mòn.

Núi Trầm không cao, nhưng lại có những vách đá mọc lởm chởm giữa những tán cây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ thú. Núi Trầm thường được lựa chọn làm điểm cắm trại ngắn qua đêm, những buổi picnic ngoài trời trong ngày của du khách.

8.Vườn quốc gia Ba Vì

Vườn quốc gia Ba Vì là điểm du lịch cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 50km về phía Tây, thích hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Với không khí xanh mát, trong lành, Vườn Quốc gia tạo cho du khách cảm giác thư thái để đón nhận một năm mới bình an. Du khách có thể tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì cùng gia đình, hoặc cùng bạn bè khám phá về giới động thực vật vô cùng đa dạng nơi đây. Trong tiết trời se lạnh, sương mù huyền ảo, đây là địa điểm để những người yêu nhiếp ảnh lưu lại bộ ảnh đẹp. Các di tích lịch sử, văn hóa ở nơi đây chính là những địa điểm du khách không thể bỏ qua.

9. Đỉnh Hàm Lợn - “Nóc nhà của Thủ đô”

Nằm cách Hà Nội vào khoảng 40km, thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đỉnh Hàm Lợn là điểm đến mà du khách mê “phượt” ngắn ngày chọn trong dịp lễ Tết Dương lịch 2018. Với độ cao trên 460m so với mực nước biển, đỉnh Hàm Lợn được mệnh danh là “nóc nhà của Thủ đô”. Nếu chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, du khách có thể chọn con đường mòn, dễ đi đến đỉnh.

Còn nếu mong muốn có chuyến “phượt” thách thức, du khách sẽ chọn con đường khó hơn, dốc, có nhiều suối và ghềnh đá, vào trời mưa sẽ vô cùng trơn trượt, và thời gian đến đỉnh vào khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Dù là con đường nào, chinh phục đỉnh Hàm Lợn luôn là một trải nghiệm đặc biệt mà bất cứ ai thử sức cũng thấy khó quên.

10.  Hàng loạt phim hay chiếu rạp

Rạp chiếu phim luôn là một điểm đến lý tưởng trong dịp Tết Dương lịch. Trong Tết Dương lịch 2018, hàng loạt bộ phim vừa ra rạp như “Star Wars: Jedi cuối cùng”, “Jumanji: Trò chơi kỳ ảo”, “Cuộc phiêu lưu của Ferdinand” đầy thú vị, vui nhộn và phim hành động của đạo diễn Victor Vũ “Lôi báo”. Bộ phim “Bậc thầy của những ước mơ” được nhiều khán giả “săn vé”, đây là phim âm nhạc có “người sói” Hugh Jackman thủ diễn. Đồng thời, các phim gia đình chiếm được cảm tình của khán giả như “Khi con là nhà”, “Điều kỳ diệu”.

“Khi con là nhà” của Vũ Ngọc Đãng xoay quanh câu chuyện hai cha con ở vùng quê, người cha yêu thương con nhưng lại ham mê cá độ, biến cố khiến họ phải chạy trốn lên thành phố và lạc mất nhau. “Điều kỳ diệu” là câu chuyện cảm động về nghị lực sống của Augie, một cậu bé ngoan ngoãn bị dị dạng bẩm sinh và sống trong mặc cảm, bị bạn bè trêu chọc. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson.