Giải thưởng Việt Nam học 2008

(ANTĐ) - Hội đồng giải thưởng “Việt Nam học 2008” đã quyết định đồng trao giải cho 2 nhà nghiên cứu là Tiến sĩ David G.Marr (Australia) và Tiến sĩ Yumio Sakurai (Nhật Bản) do đã có những công trình nghiên cứu xuất sắc về Việt Nam. T.S David G.Marr từng là biên tập viên tờ “Vietnam today”, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Đông Dương, hiện ông đang đảm nhận vai trò Giám đốc Học viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Australia.

Giải thưởng Việt Nam học 2008

(ANTĐ) - Hội đồng giải thưởng “Việt Nam học 2008” đã quyết định đồng trao giải cho 2 nhà nghiên cứu là Tiến sĩ David G.Marr (Australia) và Tiến sĩ Yumio Sakurai (Nhật Bản) do đã có những công trình nghiên cứu xuất sắc về Việt Nam. T.S David G.Marr từng là biên tập viên tờ “Vietnam today”, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Đông Dương, hiện ông đang đảm nhận vai trò Giám đốc Học viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Australia.

T.S Yumio Sakurai hiện là Hội trưởng Hội Nghiên cứu Việt Nam tại Nhật Bản, năm 1987, tại Đại học Quốc gia Tokyo, ông nhận bằng Tiến sĩ Sử học với đề tài “Tìm hiểu sự thành lập làng xã Việt Nam”, đến năm 1992, với đề tài “Lịch sử khai thác thủy lợi trên đồng bằng sông Hồng” ông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nông nghiệp. Những công trình này đang là nền tảng lý thuyết cho dự án Bách Cốc (một làng Việt cổ tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Hồng) đang được ông và các đồng nghiệp triển khai tại Việt Nam 14 năm qua.

Đây là giải thưởng thường niên của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh dành cho những công trình có giá trị lớn của các tác giả thuộc mọi quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam. Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-3.

Vân Quế