Giải thưởng "Cống hiến 2025": Tùng Dương lập kỷ lục với chiếc cúp thứ 14

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không nằm ngoài dự đoán khi ca khúc "Tái sinh" của Tùng Dương xướng tên ở hạng mục "Bài hát của năm" tại giải "Cống hiến" năm nay, qua đó giúp anh giữ vững “ngôi vương” trên bảng tổng sắp với 14 chiếc cúp tại giải thưởng này. 

Giải thưởng "Cống hiến" do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khởi xướng và tổ chức, ra từ năm 2005 với sự tham gia bầu chọn của báo giới trên phạm vi toàn quốc. Bắt đầu từ mùa giải lần 17 năm 2023, Ban tổ chức đã mở rộng phạm vi giải, từ một giải thưởng chỉ hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc sang cả hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao.

Cụ thể, hệ thống giải gồm có giải "Thể thao Cống hiến" và giải "Âm nhạc Cống hiến". Lễ trao giải thưởng "Cống hiến lần 19 - năm 2025" đã khép lại ghi nhận nhiều dấu ấn và cả những kỷ lục mới được lập. Nếu như trước đây, giải "Cống hiến" chỉ có sự tham gia của báo giới thì từ 2023 ban tổ chức giải đã quyết định thu thập thêm ý kiến đánh giá từ Hội đồng bình chọn và đặc biệt là từ đông đảo công chúng thông qua các hình thức bình chọn rộng rãi, công khai, phù hợp với "kỷ nguyên số".

Ở lĩnh vực ân nhạc, mùa giải lần này tiếp tục tìm ra chủ nhân ở 10 hạng mục: Album của năm, Bài hát của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm, Nghệ sĩ mới của năm và Music Video của năm. Khán giả bình chọn qua hệ thống Bvote từ 15h30 ngày 13-2 đến 21h30 ngày 28-2-2025, kết hợp với kết quả bỏ phiếu của 80 nhà báo theo dõi về âm nhạc trên toàn quốc, tìm ra người chiến thắng trên mỗi hạng mục. Đó là đề cử có điểm số cao nhất dựa trên điểm số từ các nhà báo và công chúng bầu chọn (công chúng chiếm 50%, các nhà báo chiếm 50%).

Những người chiến thắng tại Giải Âm nhạc Cống hiến sẽ có cơ hội tham dự và nhận giải "Đặc biệt quốc tế" (International Special Awards) tại giải "Âm nhạc Nhật Bản" diễn ra vào tháng 5-2025 tới do Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí (CEIPA) của Nhật Bản tổ chức. Việc lựa chọn đề cử nghệ sĩ vào giải thưởng này sẽ do Ban tổ chức hai giải xem xét trong thời gian tới.

Trong danh sách đề cử của 10 hạng mục có tổng cộng 32 cái tên, trong đó 21 nam nghệ sĩ và 11 nữ nghệ sĩ 11. Kết quả chung cuộc, có 6 nghệ sĩ nam và 1 nghệ sĩ nữ được vinh danh.

Cụ thể, giải "Album của năm" thuộc về "Bật nó lên" (Soobin) với điểm phần trăm giành chiến thắng là 45,2%; giải Chương trình của năm" thuộc về "SKYNote" (Quốc Thiên) với 46,3%; giải "Chuỗi chương trình của năm" thuộc về live-concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Yeah1) với 53,4%; giải "Nhà sản xuất của năm" thuộc về SlimV với 43%; giải "Bài hát của năm" thuộc về "Tái sinh" (sáng tác: Tăng Duy Tân, ca sĩ: Tùng Dương) với 69,8%; giải "Music Video của năm" thuộc về "Giá như" (Sáng tác và thể hiện: Soobin; đạo diễn: Lâm Đào Đào) với 43,9%; giải "Nghệ sĩ mới của năm" thuộc về Dương Domic với 69,9%; giải "Nhạc sĩ của năm" thuộc về Phan Mạnh Quỳnh với 32,2%; giải "Nữ ca sĩ của năm" thuộc về Trang Pháp với 48,5% và giải "Nam ca sĩ của năm thuộc về Soobin với 59,4%.

Trong số này, cái tên được nhắc đến đầu tiên trong số những nam nghệ sĩ được "Cống hiến" vinh danh chính là Tùng Dương. Giọng ca "Tái sinh" không chỉ là nghệ sĩ hàng đầu trong làng nhạc Việt mà còn là người hiện đang nắm giữ nhiều cúp nhất của giải thưởng này. Theo thống kê, trong suốt chặng đường 20 năm kể từ khi giải "Cống hiến" ra đời cho đến, Tùng Dương đã có tổng cộng 23 lần có tên trong danh sách đề cử của giải ở các hạng mục khác nhau. Việc Tùng Dương liên tục được đề cử hoặc mỗi lần được đề cử đều có khả năng giành chiến thắng là nhờ vào những đặc điểm nổi bật trong sự nghiệp và phong cách âm nhạc của anh.

Chỉ tính riêng mùa giải năm nay, Tùng Dương được đề cử ở 4 hạng mục gồm "Album của năm" (Multiverse - Đa vũ trụ), "Chương trình của năm" (Người đàn ông hát), "Bài hát của năm" (Tái sinh) và "Nam ca sĩ của năm". Điều đó cho thấy, năm 2024 vừa qua, có thể xem là một cột mốc đột phá trong sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương và qua đó cho thấy sự chuyển mình trong phong cách âm nhạc của nam ca sĩ, từ đó tiếp tục khẳng định vị thế của anh như một nghệ sĩ không ngừng sáng tạo và bền bỉ trên con đường âm nhạc. Kết quả, Tùng Dương đã được xướng tên ở hạng mục "Bài hát của năm", qua đó giữ vững “ngôi vương” của mình trên “bảng tổng sắp” cúp "Cống hiến" với 14 chiếc cúp.

Bài hát "Tái sinh" (sáng tác: Tăng Duy Tân) do Tùng Dương thể hiện được cấu trúc như một hành trình âm nhạc chuyển dần từ những giai điệu trầm lắng, mộc mạc đến những đỉnh cao kịch tính. Giọng hát của Tùng Dương, dù mang nét thành công của một nghệ sĩ kinh nghiệm, nhưng qua ca khúc này, có thể thấy nam ca sĩ vẫn giữ được sự trẻ trung, gần gũi và dễ tiếp cận, tạo nên một sự kết nối mạnh mẽ với người nghe. Bản "live" cũng như bản thu âm của "Tái sinh" đã đạt được con số lượt xem, lượt nghe ấn tượng trên YouTube và các nền tảng số khác, khẳng định sức hút của sản phẩm và cho thấy giọng ca của Tùng Dương không còn “kén người nghe” như trước.

Có thể nói, những cống hiến của Tùng Dương cho âm nhạc đã và đang tạo động lực, mở lối cho các nghệ sĩ trẻ dám sáng tạo, dám thể hiện bản sắc cá nhân trong một nền âm nhạc đầy cạnh tranh. Chính sự đột phá, tinh thần đổi mới và đóng góp bền bỉ của anh đã giúp định hình một diện mạo độc đáo cho âm nhạc đại chúng, góp phần nâng tầm giá trị nghệ thuật trong cộng đồng.

Ngoài 10 hạng mục chính thức kể trên, ban tổ chức và hội đồng bình chọn đã quyết định trao giải "Ấn tượng Cống hiến 2025" cho ban tổ chức chương trình "Trẻ concert" vì đã thể hiện sự sáng tạo và đổi mới đột phá khi kết hợp đêm nhạc chất lượng cao với các chương trình tương tác, đào tạo cho sinh viên, kết nối với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và chắp cánh cho đam mê hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí.

Cùng với đó, giải "Nghệ sĩ truyền cảm hứng" vinh danh Giáo sư - Tiến sĩ danh sự - Kỷ lục gia thế giới - nghệ sĩ Chu Bảo Quế vì đã có nhiều cống hiến trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua việc truyền dạy, trao truyền và thực hành các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như: đạo diễn các chương trình nghệ thuật, trình diễn di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và bảo tồn di sản dân ca quan họ, chèo cổ cùng rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của quê hương Kinh Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm "Cống hiến", ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương là chiếc cúp Cống hiến mạ vàng Ý cho 4 cá nhân. Đó là nhạc sĩ Dương Thụ - người đã gắn bó với giải ngay từ những mùa đầu tiên với vai trò cố vấn đặc biệt, đã nhiều lần đảm đương cương vị giám đốc âm nhạc của lễ trao giải, và bài hát "Tháng Tư về" của ông từng được xem như là "nhạc hiệu" của mỗi mùa Cống hiến. Người thứ 2 là nhà báo Hữu Trịnh với nhiều năm tận tụy với Cống hiến với tư cách là Phó trưởng ban tổ chức thường trực và góp tiếng nói chuyên môn cho Cống hiến suốt nhiều mùa giải. Tiếp đó là "divo" Tùng Dương - nghệ sĩ sở hữu nhiều cúp "Cống hiến" nhất. Và cuối cùng là nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Sự nghiệp âm nhạc của cô gắn liền với nhiều album giá trị, hàng loạt ca khúc "hit", nhiều liveshow hoành tráng, từng nhận 6 giải thưởng "Cống hiến" ở các hạng mục khác nhau.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

GIẢI THỂ THAO CỐNG HIẾN

1. Chiến tích thể thao của năm

Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2024

2. Gương mặt thể thao của năm

Nguyễn Xuân Son - Cầu thủ bóng đá

3. Gương mặt trẻ thể thao của năm

Nguyễn Thị Hương - VĐV đua thuyền canoeing

4. Khát vọng Cống hiến

Công ty cổ phần Động Lực