Một mẩu vụn cũng quý

Một mẩu vụn cũng quý

ANTĐ - Bộ Lao động vừa công bố, các doanh nghiệp đều có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân cho lao động khoảng 3,5 triệu đồng/người, Công ty TNHH khoảng 1,3 triệu đồng; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khoảng 1,2 triệu đồng, còn cao nhất có người “ôm” một cục tới 650 triệu đồng đấy.
17.000 doanh nghiệp thua lỗ

17.000 doanh nghiệp thua lỗ

ANTĐ - Ngày 16-1, Bộ Xây dựng cho biết, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn trong năm 2012. 
Chắp nối cung - cầu hàng hóa

Chắp nối cung - cầu hàng hóa

ANTĐ - Bộ Công Thương vừa chủ trì hội nghị “Chắp nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối hàng hóa nội địa truyền thống và hiện đại” khu vực phía Bắc. Hội nghị đã được tổ chức ở cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Tại miền Bắc, đại diện Sở Công Thương, các doanh nghiệp tiêu biểu tại 24 tỉnh, thành phố đã tham dự. 

Gần 58.000 doanh nghiệp kêu lỗ

Gần 58.000 doanh nghiệp kêu lỗ

ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2012, tác động của suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy, có tác động lớn đến nguồn thu ngân sách. Theo đó, Hà Nội có tới 12.249 doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động. 
Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

ANTĐ - Theo báo cáo của Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội tổng hợp tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng năm 2012, số người đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011. 
Có nghề vẫn thất nghiệp

Có nghề vẫn thất nghiệp

ANTĐ - Càng đến cuối năm, thị trường lao động, việc làm càng trở nên trầm lắng khác hẳn mọi năm. Sôi động sao được khi hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng sản xuất. Hàng chục nghìn công nhân mất việc và thất nghiệp. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng phải thừa nhận dạy nghề cho lao động nông thôn là vấn đề nóng bởi sự không đồng thuận về nghề, chất lượng thấp. Hầu hết các chỉ tiêu không đạt. Nông dân chấp nhận làm công việc nhà nông chứ nhất quyết không chịu học nghề.

Nan giải bài toán khó

Nan giải bài toán khó

ANTĐ - Suốt cả năm nay, hầu như chưa lúc nào ngớt tiếng phàn nàn, kêu ca của giới doanh nghiệp về tình trạng khó tiếp cận vốn ngân hàng vì lãi suất ngân hàng cao quá mà hàng tồn thì chất đầy quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Trong khi đó, thế chấp bằng hàng tồn kho để vay vốn là rất khó, doanh nghiệp cũng còn rất ít tài sản để thế chấp. Khơi thông vốn cho doanh nghiệp để vực dậy sản xuất, kinh doanh quả là bài toán hóc búa chưa thể tìm ra hướng giải chứ đừng nói tới đáp số.

Cần phải dừng chuyện “chạy”

Cần phải dừng chuyện “chạy”

ANTĐ - Báo cáo tổng hợp giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư, do Bộ Kế hoạch - Đầu tư thực hiện và công bố, đưa ra con số cảnh báo về nợ đọng xây dựng cơ bản. Năm 2010 chỉ có 57,49% số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quyết toán. Năm 2011 khá hơn rất nhiều với 82,19% dự án hoàn tất đầu tư được quyết toán. Song, tỷ lệ còn lại 17,81% tương đương 2.700 dự án chưa quyết toán, tức là nhà thầu và đơn vị thi công vẫn chưa nhận được tiền.

Doanh nghiệp cần nới lỏng điều kiện vay vốn

Doanh nghiệp cần nới lỏng điều kiện vay vốn

ANTĐ - Kinh tế khó khăn, bất động sản ngưng trệ, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu... khiến nhiều ngành sản xuất lao đao với lượng hàng tồn kho lớn chưa từng thấy. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động đang rất cần hỗ trợ từ chính quyền để vượt qua khó khăn.

Hơn 2.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Hơn 2.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động

ANTĐ - Ngày 28-10, UBND TP Hà Nội cho biết, ước tính, trong 10 tháng, toàn thành phố có 12.364 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh (bằng 74% so với cùng kỳ năm trước) với số vốn điều lệ là 69.400 tỷ đồng, tương đương 57% so với cùng kỳ 2011.
Lời ăn, lỗ dân chịu

Lời ăn, lỗ dân chịu

ANTĐ - Hiếm khi nào, cộng đồng doanh nghiệp lại rơi vào tình cảnh như hiện nay. Hàng nghìn doanh nghiệp giải thể, phá sản, sản xuất đình đốn và tồn kho. Nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước bị Thanh tra Chính phủ “sờ gáy”, đã lộ ra hàng đống nợ nần nhiều nghìn tỷ đồng, trong khi vấn đề tái cấu trúc vẫn chưa đâu vào đâu.
Không lắp “hộp đen”, không cấp giấy phép

Không lắp “hộp đen”, không cấp giấy phép

ANTĐ - Thời điểm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS - hộp đen) theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP đã cận kề. Dù theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chỉ có 15% số doanh nghiệp lắp đặt sử dụng có hiệu quả. Nhiều người đã “đoán già đoán non”, thời điểm lắp đặt sẽ lại được lùi cùng thời gian xử phạt. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trao đổi với báo chí.  

Chi trả trên 42 tỷ đồng cho bảo hiểm thất nghiệp

Chi trả trên 42 tỷ đồng cho bảo hiểm thất nghiệp

ANTĐ - Theo ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho 14.544 đối tượng với số tiền trên 42 tỉ đồng. 
Bắt bệnh để kê đơn

Bắt bệnh để kê đơn

ANTĐ - So với bản báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội trước kỳ họp thứ 3 này, báo cáo được trình bày trên nghị trường đã có một số thay đổi về quan điểm đánh giá tình hình. Với tinh thần nhìn thẳng vào khó khăn thực tại cũng như lường trước những thách thức không nhỏ từ nay đến cuối năm, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận rằng, đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm kinh tế. Xác định như vậy tức là nhiệm vụ và các giải pháp cũng sẽ có sự thay đổi trong trật tự ưu tiên.

Cơ hội đầu tư 6 tháng cuối năm

Cơ hội đầu tư 6 tháng cuối năm

ANTĐ - Ngày 8-6, Cổng thông tin ngân hàng Laisuat.vn và Viện phát triển Doanh nghiệp - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo: “Quản trị hiệu quả nguồn vốn – Cơ hội đầu tư 6 tháng cuối năm”
Tái cơ cấu nền kinh tế không phải là gói cứu trợ

Tái cơ cấu nền kinh tế không phải là gói cứu trợ

ANTĐ - Chiều 21-5, Quốc hội đã nghe Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, với 12 nhóm giải pháp tái cơ cấu. Trước mắt, Chính phủ kiến nghị tập trung vào tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính cũng như đầu tư công và DN Nhà nước. 

Tăng trưởng: Hy sinh tốc độ đổi lấy chất lượng

Tăng trưởng: Hy sinh tốc độ đổi lấy chất lượng

ANTĐ - Hôm qua, 21-5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Sau phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2012.

 

Tăng trưởng khó cán đích

Tăng trưởng khó cán đích

ANTĐ - Hôm qua, 14-5, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thẩm tra Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, dự kiến khai mạc vào ngày 21-5 tới.