Gần 17.000 doanh nghiệp giải thể trong quý I

Gần 17.000 doanh nghiệp giải thể trong quý I

ANTĐ - Bộ KH-ĐT cho biết, trong quý I-2014, trên cả nước có 16.745 doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. 
Nền tảng tăng trưởng

Nền tảng tăng trưởng

ANTĐ - Chính phủ đã có nhiều giải pháp điều hành rất quyết liệt, nên nửa cuối năm 2013 nhiều ngành kinh tế đã có sự bứt phá. Kết quả là tăng trưởng GDP đã đạt mức 5,4%, thay vì 5,2% như dự báo. So với dự kiến trước đây, sản lượng dầu và than khai thác cao hơn, một số ngành, lĩnh vực tăng khá. Tài chính ngân hàng do giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp nên 6 tháng cuối năm ngoái tăng mạnh; điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, học phí… là những yếu tố làm tăng trưởng GDP cao hơn dự báo. 

Cuộc rượt đuổi gian nan

Cuộc rượt đuổi gian nan

ANTĐ - Theo thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 17-1-2014 sẽ có 5 đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng  thu hồi phát sinh trước ngày 1-7-2017. Đó là trường hợp hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền nợ, đã ngừng kinh doanh và doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đã có quyết định đình giải thể. Các doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa thành công ty cổ phần cũng như doanh nghiệp đã giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước cũng thuộc diện được xóa nợ.
Thuồng luồng nuốt chửng trên sàn chứng khoán

Thuồng luồng nuốt chửng trên sàn chứng khoán

ANTĐ - Tính trung bình từ trong năm 2013, mỗi ngày tổng số tiền giao dịch khớp lệnh trên hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa quá 700 tỷ VNĐ. Với một thị trường héo hon như vậy, trên 100 công ty chứng khoán (CTCK) chỉ còn ngồi nhìn nhau, uống trà đá giải buồn và mơ ngày hoàng kim trở lại. Với thị trường này số tiền dịch vụ còn lâu mới đủ trả tiền lương cho nhân viên và bộ máy quản lý tinh giản đến mức có khi Giám đốc công ty cũng kiêm luôn nhân viên giao dịch. 
Vốn “chảy” vào sản xuất

Vốn “chảy” vào sản xuất

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” nhận định, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam từ khi gia nhập WTO đến nay chưa được cải thiện nhiều, độ ổn định chưa cao. Đa số có quy mô nhỏ, thị phần hạn hẹp, tiềm lực công nghệ yếu, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. Tuy vậy, tín hiệu phục hồi đã xuất hiện, nếu lạm phát từ nay đến cuối năm vẫn trong tầm kiểm soát, lãi suất có thể giảm thêm sẽ là động lực lớn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất. 

10.226 doanh nghiệp đăng ký thành lập

10.226 doanh nghiệp đăng ký thành lập

ANTĐ - Ngày 18-9, UBND TP Hà Nội cho biết, 8 tháng qua, TP có 10.226 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn 62.664 tỷ đồng, giảm 1% về số doanh nghiệp và tăng 5,4% về vốn so với cùng kỳ năm trước. 
Bảo vệ lợi ích người lao động

Bảo vệ lợi ích người lao động

ANTĐ - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII diễn ra vào tháng 10 tới, Luật Phá sản sẽ được trình lên Quốc hội. Sau 9 năm thực thi, luật này bộc lộ nhiều bất cập, nhiều quy định nửa vời, chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng và mơ hồ. Có những quy định mâu thuẫn, chưa tương thích với các luật khác, khiến doanh nghiệp “sống không được, chết không xong”. Đó là ý kiến của Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội về dự thảo Luật Phá sản sửa đổi sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, góp ý kiến.
Mất 5 năm để làm thủ tục phá sản

Mất 5 năm để làm thủ tục phá sản

ANTĐ - Ông Đỗ Tiến Thịnh - Trưởng phòng nghiệp vụ Đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KH-ĐT) cho biết như vậy tại hội thảo mới được tổ chức liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp. 
Vượt khó... khó vượt

Vượt khó... khó vượt

ANTĐ - Luật Doanh nghiệp ra đời đã được 7 năm, với rất nhiều thay đổi trong nền kinh tế nên ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, bất hợp lý, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đặc biệt trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, việc tách bạch hay phân định chức năng quản lý Nhà nước và quản lý chủ sở hữu Nhà nước càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Túi Hermes “nhái” giá 6.800 Euro

Túi Hermes “nhái” giá 6.800 Euro

ANTĐ - Qua mạng Internet, được biết 1 phụ nữ có nick name Thúy Nguyễn rao bán 1 túi xách hàng hiệu (hãng Hermes) với giá 6.800 Euro, chị Hằng trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng đã giao dịch với phụ nữ này qua ĐTDĐ để đặt mua.

Để doanh nghiệp “vượt đáy”

Để doanh nghiệp “vượt đáy”

ANTĐ - Nền kinh tế đã đi qua được nửa chặng đường năm 2013 với mức tăng trưởng GDP 6 tháng ước đạt 4,9%, tương đương cùng kỳ năm trước. Lạm phát vẫn được kiềm chế; giá cả thị trường tương đối ổn định. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh dần phát huy hiệu quả, vì vậy chỉ số hàng tồn kho có xu hướng giảm dần, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng qua từng tháng. Song, để đạt mục tiêu GDP cả năm 5,5% vẫn là một thách thức lớn.

2 năm thua lỗ liên tục, doanh nghiệp nhà nước phải giải thể

2 năm thua lỗ liên tục, doanh nghiệp nhà nước phải giải thể

ANTĐ - Theo Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp thuộc diện giám sát đặc biệt 2 năm liên tục vẫn thua lỗ thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định. 
Để khơi thông dòng vốn

Để khơi thông dòng vốn

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Ngân hàng và doanh nghiệp-giải pháp dòng tiền” vừa diễn ra, thực sự là điểm nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Để khơi thông được dòng vốn, bảo đảm sự công bằng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, cần thay đổi ngay cơ chế điều hành lãi suất cho vay, thay cho trần lãi suất huy động.

9.000 doanh nghiệp “hồi sinh”

9.000 doanh nghiệp “hồi sinh”

ANTĐ - Bộ KH-ĐT cho biết, trong tháng 5-2013, cả nước có 7.206 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 33.051 tỷ đồng, giảm 11% về số doanh nghiệp và 24,9% về số vốn đăng ký so với tháng 4. 
CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4 tăng 0,02%, đây là mức tăng thấp nhất so với các tháng cùng kỳ kể từ năm 2004 đến nay. Đánh giá về con số này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả khẳng định: “Nguyên nhân là do sức mua cạn kiệt, hàng tồn kho lớn”.

Thành lập gần 16.000 doanh nghiệp trong quý I

Thành lập gần 16.000 doanh nghiệp trong quý I

(ANTĐ) - Quý I-2013, cả nước có 15.707 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 79.389 tỷ đồng, giảm 6,8% so với quý I-2012 về số doanh nghiệp và giảm 16,1% về số vốn đăng ký. 
Có công tâm, chính xác?

Có công tâm, chính xác?

ANTĐ - Cho tới nay, không có cơ quan quản lý nào đứng ra công bố chính xác số liệu nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước. Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Tài chính vừa chỉ ra các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ ngân hàng khoảng 415.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là khoảng 3,2-3,6% tổng dư nợ, chênh lệch khá xa mức 13% mà Tổ chức định mức tín nhiệm Fitch công bố. Còn các chuyên gia tài chính khẳng định chừng 10%. Hiện tại dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng ước 2,5 triệu tỷ đồng. Giả sử tỷ lệ nợ xấu là 10%, tức là tương đương 250.000 tỷ đồng hay 12 tỷ USD.