Giải tán hàng chục đối tượng mang vũ khí đi giải quyết mâu thuẫn

ANTD.VN - Hàng chục đối tượng mang theo vũ khí như dao kiếm, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách trên đường đã bị lực lượng Cảnh sát 113, Phòng CSTT, CATP Hà Nội bao vây, trấn áp, giải tán, bắt giữ.

Khoảng 23h20 phút đêm 26-7, Trung tâm CS113 tiếp nhận tin báo tại khu vực đê Nguyễn Khoái, hướng lên đường vành đai 3 trên cao có khoảng 50 đến 70 đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo vũ khí là dao, kiếm, tuýp sắt, lạng lách, đánh võng gây mất ANTT.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm CS113 đã nhanh chóng điều động Đội CS113 số 1, 2 thuộc Phòng, đồng thời huy động lực lượng CS113 các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy... tổ chức truy bắt, giải tán các đối tượng.

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển lên đường vành đai 3 trên cao, đến đoạn đường Tôn Thất Thuyết, chúng tách thành từng nhóm nhỏ bỏ chạy. Một nhóm bỏ chạy về hướng cầu Thăng Long, một nhóm về hướng đường Trần Quốc Hoàn. Trong quá trình truy đuổi bắt các đối tượng, lực lượng CS113 bị các đối tượng chống đối quyết liệt, vì vậy CS113 buộc phải nổ súng bắn cảnh cáo, yêu cầu các đối tượng hạ vũ khí.

Các đối tượng bị CS113 bắt giữ (Ảnh Minh Hiền)

Đến ngã tư Trần Quốc Hoàn - Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, CS113 bắt được 2 đối tượng là Nguyễn Văn An (SN 1997) và Đặng Hồng Phúc (SN 1997) cùng trú tại trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc như xe máy, dao, kiếm cũng bị CS113 thu giữ.

Tại cơ quan Công an, đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận mang theo vũ khí đi giải quyết mâu thuẫn. Hiện vụ việc vẫn đang được xử lý.