Giải quyết vụ say rượu nằm giữa đường, phó Công an xã bị đâm thủng vai

ANTĐ - Rượu say, Nguyễn Văn Sơn nằm giữa đường gây cản trở giao thông, khi công an xã đến giải quyết thì Phan Huy Thành, bạn của Sơn, từ ngoài lao tới cầm tuốc-nơ-vít đâm vào vai đồng chí Phó Trưởng công an xã...

Sáng 13-6, ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng Công an xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện đang điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng dùng hung khí đâm trọng thương một Phó Trưởng Công an xã trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30, ngày 12-6, lúc đó một nam thanh niên tên là Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, trú tại xóm 2, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu) trong trạng thái "phê" rượu nằm giữa ngã 4 đường liên xã gây cản trở giao thông. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã tới hiện trường đề giải quyết vụ việc. 

Lúc anh Phan Xuân Phương - Phó Trưởng công an xã đang có mặt tại hiện trường để vận động Sơn đứng dậy, Sơn không chịu mà còn khùng lên rồi lao vào đấm buộc anh Phương chống đỡ và khống chế Sơn. Lúc này Phan Huy Thành (SN 1988, trú tại xóm 2, xã Diễn Nguyên) là bạn của Sơn đang ở nhà thì nghe có người báo Sơn đang bị công an xử lý, nên hầm hực cầm theo chiếc tuốc-nơ-vít từ nhà chạy tới hiện trường. Chưa hiểu đầu đuôi sự việc, Thành cầm tuốc-nơ-vít dài khoảng 25 cm lao vào đâm vào vai phải anh Phương. 

Lúc sự việc xảy ra, rất đông bà con nhân dân có mặt tại hiện trường để theo dõi sự việc nên đã kịp thời can ngăn. Đối tượng Thành sau đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Anh Phương sau đó được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để điều trị. Bước đầu anh Phương được xác định là bị hung khí đâm trúng cơ vai.

Sự việc xảy ra công an xã Diễn Nguyên đã báo với CAH để phối hợp điều tra vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình vận động Nguyễn Văn Sơn và Phan Huy Thành tới trình diện.

Đêm cùng ngày 12-6, Phan Huy Thành tới Công an xã để trình diện, sau khi lấy lời khai ban đầu, Thành đã được chuyển về CAH Diễn Châu để phục vụ công tác điều tra. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Sơn cũng đến cơ quan công an trình diện.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.