Giải quyết ngay vấn đề dân sinh bức xúc, không chờ đợi xin ý kiến

ANTD.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, các chủ trương, chính sách của Hội đồng nhân dân khi ban hành phải đúng và trúng các vấn đề bức xúc, vì lợi ích của nhân dân và cử tri; phải  làm ngay, tránh việc phải chờ đợi xin ý kiến, xin chủ trương...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Sáng 4-11, Thường trực HĐND TP Hà Nội phối hợp với Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ ba nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề "Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quyết định của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là cầu nối giữa Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực, mà còn là một diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn trong hoạt động của HĐND.

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, của cử tri; trong những năm qua, HĐND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thành các nghị quyết của HĐND trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Trong những năm qua, HĐND TP Hà Nội cũng đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; phối hợp chặt chẽ với HĐND các tỉnh, TP trong cả nước đặc biệt là các tỉnh, TP vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ, đưa quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung các địa phương và cả nước.

Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá, HĐND các tỉnh trong khu vực đã luôn bám sát quy định của Luật, có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm, ưu tiên ban hành nhiều nghị quyết về đầu tư công, về phân bổ điều chỉnh ngân sách nhà nước, về phí lệ phí, về các vấn đề an sinh xã hội, chế độ chính sách trên địa bàn… để kịp thời cụ thể hóa các văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới trong thời gian qua, đồng thời làm tốt công tác chất vấn, giám sát, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị cử tri.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cũng còn những tồn tại, hạn chế, còn những vướng mắc. Các tồn tại, hạn chế này có nguyên nhân cả về mặt pháp luật, một số quy định chưa đầy đủ, rõ ràng và cả về cách thức tổ chức thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc quyết định các chủ trương lớn về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cần bám sát đặc điểm, điều kiện đặc thù, trên cơ sở xác định đúng lợi thế so sánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với địa phương, bảo đảm tính khả thi. “Các chủ trương, chính sách của HĐND khi ban hành phải đúng và trúng vấn đề cần thiết, bức xúc, vì lợi ích của nhân dân và cử tri thì phải nghiên cứu để làm ngay, tránh việc phải chờ đợi xin ý kiến, xin chủ trương”, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chú trọng khâu giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định về kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp…