Giải pháp học hay chơi của trẻ dịp hè

ANTĐ - Cuối tháng 5-2016, khi học sinh trên toàn quốc bước vào kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm các bậc phụ huynh lại “đau đầu” xoay sở chuyện nên cho con vui chơi hay tham gia các khóa học trong 2 tháng tới. Được triển khai đúng thời điểm vàng, khóa học bơi miễn phí “Vinhomes Summer Camp 2016” tại các khu đô thị và khu căn hộ Vinhomes đang trở thành phương án “cứu cánh” của các bậc phụ huynh.

Đến hẹn lại lên: Bài toán “học (gì) hay chơi (gì)”

Đứng đón con ở cổng trường tiểu học Vinschool (khu đô thị Times City, Hà Nội) ngày bế giảng, chị Thụy Anh tranh thủ lướt diễn đàn, facebook để xem các gợi ý về các chương trình vui chơi hay khóa học kỹ năng sống để trẻ không bị phí mấy tháng nghỉ hè.

Chị Thụy Anh chia sẻ: “Hè năm ngoái mình gửi con nhờ ông bà ngoại trông. Nhưng được hơn tuần thì bị “mang trả” vì ông bà không thể trông nổi đứa cháu “nghịch như giặc”. Thế là bố mẹ đành thuê người giúp việc ở tại nhà để trông con. Thoát khỏi sự kiểm soát của ông bà, bé dán mắt vào game, TV, rồi iPad cả ngày. Đến lúc thấy con nheo mắt nhìn các thứ, mình mới biết mắt con tăng độ cận.”

Vì thế nên năm nay, chị Thụy Anh quyết tâm thiết kế cho con chương trình nghỉ hè vui khỏe và bổ ích. Tuy vậy, chị Thụy Anh lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của nhiều phụ huynh khác: nếu cho con chơi thì chơi gì, và học thì học gì?

Theo các nhà tâm lý giáo dục trẻ em, để lựa chọn hoạt động hè cho con, giúp con có kỳ nghỉ vui, ý nghĩa, phụ huynh cần dựa vào một số tiêu chí như: điều kiện, hoàn cảnh gia đình, và quan trọng nhất là nhu cầu và khả năng của trẻ, để các em chơi mà học, mà học cũng là chơi dịp hè.

Đây là lý do khiến các bậc phụ huynh những năm gần đây trên địa bàn Hà Nội đã gửi con đến các lớp học năng khiếu và các lớp học về kỹ năng sống, đặc biệt là các lớp học bơi. Tại Hà Nội, ngay từ tháng 4 khi vừa hết mùa đông, các lớp học bơi đã kín chỗ, trong khi các bể bơi luôn trong tình trạng rất đông người học.

“Nếu con nghỉ hè ở nhà, để tránh việc trẻ mải mê với game hay chơi một mình quá dài, bố mẹ cần tạo ra được các hoạt động phong phú, ưu tiên và khuyến khích trẻ vận động như việc đăng ký cho con tham gia các lớp học bơi. Việc trang bị kỹ năng sống tối thiểu cho trẻ như vậy không chỉ giúp trẻ có một mùa hè bổ ích mà còn giúp trẻ đề phòng bất trắc xảy ra ngay từ khi còn nhỏ tuổi”, ông Lê Khanh, một chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em NT (Kim Mã, Hà Nội) cho biết.

Để trẻ có một mùa hè đúng nghĩa

Chị Hà (cư dân khu căn hộ Vinhomes Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) có con gái học lớp 4 chia sẻ: “Năm nay ngay từ đầu tháng 5, tôi đã cất công hỏi han và tìm kiếm các chương trình hoạt động hè cho con ở gần nhà. Sáng thì cho con đi học đàn, chiều học bơi. Mỗi buổi chỉ hơn 1 tiếng thôi nhưng cũng còn yên tâm hơn khi để con ở nhà chơi điện tử”.

Chị Hà là một trong hơn 1.000 phụ huynh đăng ký cho con tham gia vào khóa học bơi miễn phí “Vinhomes Summer Camp 2016” tại các khu đô thị và khu căn hộ của Vinhomes. Theo chị Hà, trước đây chị cũng loay hoay như bao ông bố, bà mẹ khác về chuyện nghỉ hè của con. Nhưng rồi, chị cùng một nhóm hàng xóm tự xây dựng phương án chăm sóc con cho mỗi kỳ nghỉ hè.

“Phương án gửi con đi học bơi theo các khóa “Vinhomes Summer Camp 2016” được chọn sau khi “các mẹ” đã tham khảo nhiều ý kiến, đồng thời đánh giá cảm quan chất lượng bể bơi, không gian, giáo viên dạy bơi”, chị Hà nói thêm.

Các học viên khởi động trước giờ học

Khóa dạy bơi “Vinhomes Summer Camp 2016” được tổ chức miễn phí cho trẻ em của các gia đình cư dân đang sinh sống tại các khu đô thị và khu căn hộ của Vinhomes trong tháng 6 và tháng 7. Đây sẽ là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các sự kiện hè sôi động dành cho các cư dân nhí trong hè này.

Điểm đặc biệt của khóa học đó là sự lồng ghép nội dung học từ các giáo trình của Học viện bơi lội Singapore và Swimkids USA và được điều chỉnh cho phù hợp với độ tuổi và mức độ thể lực của học viên nhí tại Việt Nam.

Các em chăm chú làm theo chỉ dẫn của giảng viên

Ở các lớp học bơi thông thường, các bậc phụ huynh không chỉ phải thu xếp đưa đón, mà còn phải cân nhắc rất nhiều về chất lượng bể bơi, sự phù hợp của giáo trình lớp học với độ tuổi của trẻ… Tuy nhiên với khóa dạy bơi “Vinhomes Summer Camp 2016” cha mẹ hoàn toàn yên tâm vì lớp học được tổ chức ngay tại khuôn viên bể bơi của các khu đô thị và khu căn hộ Vinhomes. Chất lượng cơ sở hạ tầng tốt, với giáo trình hợp lý, chia lớp theo độ tuổi của học viên mang đến một lựa chọn tối ưu cho các cư dân Vinhomes.

Trên tinh thần tạo ra sân chơi dịp hè bổ ích cho trẻ em, “Vinhomes Summer Camp 2016” tiếp tục là một trong nhiều hoạt động thể hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng cư dân Vinhomes thân thiện và gắn kết, với nỗ lực không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho cư dân của chủ đầu tư.