Giải mã doanh thu 85 tỷ đồng của​ "Lật mặt: Ba chàng khuyết"

ANTD.VN - Sau 2 tháng công chiếu, bộ phim do Lý Hải sản xuất và làm đạo diễn đã chạm tới con số doanh thu “khủng” 85 tỷ đồng.

Ra rạp từ giữa tháng 4-2018, thời điểm có rất nhiều bộ phim “bom tấn” Hollywood cũng đổ bộ ngoài phòng chiếu, trong đó có “Avengers: Cuộc chiến vô cực” song “Lật mặt: Ba chàng khuyết” vẫn có sự khởi đầu đầy ấn tượng. Chỉ sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim này đã đem về cho nhà sản xuất doanh thu 60 tỷ đồng. Còn tính đến thời điểm này, sau 2 tháng ra rạp, phim đã chạm mốc 85 tỷ đồng với gần 1,3 triệu lượt xem.

Với doanh thu này, “Lật mặt: Ba chàng khuyết” đã vượt xa doanh thu của các phim mà Lý Hải từng làm trước đây. 85 tỷ đồng cũng là khản thu cao gấp 5 lần so với kinh phí đầu tư sản xuất phim. Thành tích này giúp bộ phim của Lý Hải góp mặt trong Top 5 phim Việt có doanh thu ngoài phòng vé cao nhất mọi thời đại đến nay.

Chia sẻ về bộ phim lần này, Lý Hải cho biết, anh vẫn giữ nguyên cách làm phim như ở “Lật mặt 1” (2015) và “Lật mặt 2: Phim trường” (2016), tức là không tiếc tiền đầu tư vào những đại cảnh quan trọng để tăng sự gay cấn, ly kỳ và đem đến những hình ảnh mãn nhãn, nhiều cảm xúc cho người xem.

Lý Hải cũng khẳng định, anh không bao giờ muốn những đứa con tinh thần của mình khiến người xem có cảm giác hao hao giống với phim này, phim kia. Đó được xem là một trong những lý do làm nên sức hấp dẫn rất riêng của cả ba phần phim “Lật mặt”.

Riêng ở “Lật mặt: Ba chàng khuyết”, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà đã mạnh tay đầu tư kinh phí sản xuất lên tới 17 tỷ đồng. Trong đó, cảnh quay tốn tiền nhất là cảnh rượt đuổi tại khúc cua trên đèo Bảo Lộc. Cụ thể, một chiếc xe bán tải xuất hiện trên màn hình với tốc độ phóng nhanh như bay, rồi ngay lập tức xoay một góc 360 độ và kết thúc bằng cú đâm trúng vào các cột bê tông được dựng sẵn bên đường. Cảnh quay này đã khiến một chiếc máy quay trị giá cả tỷ đồng mà Lý Hải thuê bị lực gió, cộng thêm tốc lực của chiếc xe cuốn văng ra đường và bị hỏng.

Bên cạnh những pha hành động mãn nhãn, “Lật mặt: Ba chàng khuyết” còn gây ấn tượng bởi bối cảnh hùng vĩ và thơ mộng của núi rừng Việt Nam, cộng thêm những góc quay rất ngọt ngào và lãng mạn. Quan trọng hơn cả, chuyện phim về “ba chàng khuyết” với cách thể hiện hài hước, dí dỏm nhưng chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình người và tình cảm gia đình. Ở đó, tiếng cười mà bộ phim đem lại cho khán giả không chỉ là tiếng cười của sự hả hê mà đầy tính nhân văn.

Những thước phim xoay quanh bộ ba nhân vật chính gồm: Tâm câm điếc, Đức mù lòa và Lộc bại liệt do 3 nam diễn viên Song Luân – Huy Khánh và Kiều Minh Tuấn thủ vai. Khi “ba chàng khuyết” lên đường để bắt đầu cuộc hành trình tìm mẹ, đã có vô vàn tình huống éo le xảy ra, thậm chí họ còn bị một nhóm giang hồ lạ mặt truy đuổi gắt gao.

Tâm sự về vai diễn trong bộ phim này, Kiều Minh Tuấn thổ lộ, cảnh mà anh cảm thấy tâm đắc nhất không phải các pha hành động mạo hiểm mà chính là khi nhân vật Lộc được đoàn tụ với mẹ sau bao năm xa cách.

 “Với tôi, đây thực sự là một thước phim xúc động và đáng nhớ. Giây phút Lộc gặp được mẹ, mọi mâu thuẫn bấy lâu nay giữa hai người dường như được hóa giải hoàn toàn. Sự căm hận đã nhường chỗ cho tình mẫu tử thiêng liêng và ấm áp, để rồi anh chàng không kìm nén nổi cảm xúc, ngay lập tức sà vào lòng mẹ, để được khóc thật lâu, được dỗ dành và an ủi, bỏ lại hết đằng sau những thói đời trần trụi và cay nghiệt. Trong khoảnh khắc đó, tôi bất chợt nhìn thấy những ký ức ngày còn thơ bé của mình và thực sự nhớ đến người mẹ đã sinh thành ra tôi” – Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

Trước doanh thu “trong mơ” mà “Lật mặt: Ba chàng khuyết” mang về, đại diện nhà sản xuất cho biết, giữa lúc thị trường điện ảnh Việt đang trong cảnh rất ít phim thắng về mặt doanh thu hoặc hòa vốn, thì thành công của bộ phim này là động lực lớn lao với mình. Trong thời gian tới đây, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện tiếp các dự án phim chất lượng, dĩ nhiên vẫn với tiêu chí quy mô, bài bản và “khủng”.