Không dừng tất cả dự án nhà thương mại

Không dừng tất cả dự án nhà thương mại

ANTĐ - Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2012-2020, định hướng 2030 đưa ra vấn đề tạm ngừng cấp phép đối với nhà ở thương mại. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng TP cho biết: “Việc tạm dừng chỉ xem xét đối với một số dự án, không tạm dừng tràn lan. Những dự án có đủ điều kiện phát triển theo quy hoạch, đáp ứng cung cầu thì TP vẫn khuyến khích”.
Nâng cấp bệnh viện Thanh Nhàn lên trên 500 giường bệnh

Nâng cấp bệnh viện Thanh Nhàn lên trên 500 giường bệnh

ANTĐ - Ngày 12-6, UBND TP Hà Nội phối hợp với Sở Y tế, BV Thanh Nhàn đã tổ chức khởi công dự án đầu tư nâng cấp BV Thanh Nhàn giai đoạn II. Tới dự lễ khởi công có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Gần 280 tỷ đồng bảo tồn voi

Gần 280 tỷ đồng bảo tồn voi

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa ra công văn yêu cầu UBND 3 tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện các dự án bảo tồn voi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 21-5-2013 về Đề án tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020.
Lập Ban quản lý dự án di dân phố cổ

Lập Ban quản lý dự án di dân phố cổ

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm. 
Giá nhà lại đua nhau giảm

Giá nhà lại đua nhau giảm

ANTĐ - Giáp Tết, trong khi lương thực, thực phẩm rục rịch tăng giá, thị trường bất động sản lại diễn biến ngược lại. Hàng loạt chủ đầu tư công bố giảm giá căn hộ để thu hút những khách hàng tiềm năng cuối cùng trước khi bước vào mùa lễ hội 2013.
Ngăn chặn trục lợi từ nhà ở xã hội

Ngăn chặn trục lợi từ nhà ở xã hội

ANTĐ - Ngày 3-12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, Bộ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà ở xã hội.
Gần 2.000 tỷ đồng giảm ùn tắc giao thông: Mơ hồ mục tiêu

Gần 2.000 tỷ đồng giảm ùn tắc giao thông: Mơ hồ mục tiêu

ANTĐ - Giảm gần 30% số điểm ùn tắc giao thông vào năm 2015 là mục tiêu của chương trình giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP giai đoạn 2012-2015 của ngành giao thông Hà Nội với trị giá gần 2.000 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giao thông tỏ ra thiếu niềm tin vào mục tiêu này.

Căn hộ 300 triệu đồng: Chia nhỏ để chống ế

Căn hộ 300 triệu đồng: Chia nhỏ để chống ế

ANTĐ - Giữa lúc thị trường trầm lắng, thông tin Viglacera tung ra căn hộ 300 triệu đồng ở Hà Nội đã làm nóng phân khúc nhà ở xã hội. Tuy nhiên, suy xét sâu hơn, căn hộ 300 triệu đồng hóa ra chỉ có diện tích 30m2. Như vậy, giá 1m2 nhà vẫn ở mức 10 triệu đồng, không có chút chuyển biến nào so với giai đoạn trước đây.

Nhà máy, công sở nhường chỗ cho trường học

Nhà máy, công sở nhường chỗ cho trường học

ANTĐ - TP Hà Nội vừa phê duyệt 2 đồ án quy hoạch quan trọng liên quan tới phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo Thủ đô trong 20 năm tới. Trong đó, TP chính thức tuyên bố sẽ ưu tiên xây dựng trường học trên quỹ đất dôi dư có được sau khi di dời các cơ quan, đơn vị ra khỏi nội thành.
1,1 triệu tỷ đồng cho giao thông

1,1 triệu tỷ đồng cho giao thông

ANTĐ - Hôm qua, 13-7, Kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XIV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. Trước đó, HĐND TP đã thông qua bản Quy hoạch GT-VT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 và Chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2012 - 2015.
Năm 2015: Nội thành Hà Nội sẽ hết ngập

Năm 2015: Nội thành Hà Nội sẽ hết ngập

ANTĐ - “Giai đoạn 2011-2015, sẽ đáp ứng được các vấn đề bức xúc của thành phố về giảm thiểu ngập úng và ô nhiễm nguồn nước mặt. Theo đó, sẽ giải quyết cơ bản chống ngập úng cho khu vực đô thị trung tâm phía nam sông Hồng đến sông Tô Lịch (quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai) với trận mưa có chu kỳ tính toán 10 năm (lượng mưa 310mm/2 ngày) và khắc phục khoảng 60 điểm ngập úng cục bộ hiện nay trong đô thị trung tâm”. Đó là một nội dung của Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bến xe Lương Yên vẫn hoạt động

Bến xe Lương Yên vẫn hoạt động

ANTĐ - Sở GTVT Hà Nội vừa có Văn bản số 1447/SGTVT-QLPT đề nghị Tổng công ty Lương thực miền Bắc chỉ đạo Công ty Lương thực cấp I Lương Yên (đơn vị chủ quản bến xe Lương Yên) tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của bến xe khách Lương Yên trong thời gian triển khai giai đoạn I của dự án xây dựng khu tổ hợp công trình cao tầng ở phía Nam bến xe Lương Yên.
Gần 200 nghìn tỷ đồng phát triển đường sắt

Gần 200 nghìn tỷ đồng phát triển đường sắt

(ANTĐ) - Đến năm 2015, lượng luân chuyển hàng hóa đạt xấp xỉ 27,5 triệu tấn; lượng luân chuyển hành khách đạt gần 28 triệu hành khách; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm trở lên. Đó là những mục tiêu tại Kế hoạch phát triển đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012- 2015, vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.