Giải đáp chính sách mới cho lao động môi trường đô thị

ANTĐ - "Chính sách mới liên quan đến người lao động" là chủ đề buổi giao lưu trực tuyến, do Báo Lao động thủ đô phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức, diễn ra sáng nay (16-10).

Buổi giao lưu trực tuyến thu hút hơn 200 cán bộ, công nhân quản lý môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đô thị trên địa bàn Hà Nội tham dự. Phần lớn họ là những công nhân trực tiếp sản xuất, trong đó công nhân nữ chiếm 70%. Do công việc có tính chất đặc thù nên thời gian để họ quan tâm đến các chính sách lao động thường hạn chế. Buổi giao lưu trực tuyến là dịp để những lao động được giải đáp, tư vấn những vướng mắc liên quan đến quyền lợi hợp pháp của mình; tăng cường kiến thức pháp luật cho người lao động.

 

Rất đông lao động nữ tham gia buổi giao lưu trực tuyến

Trước ngày diễn ra giao lưu trực tuyến, Ban tổ chức đã nhận được gần 100 câu hỏi liên quan đến chế độ thai sản, trợ cấp thất nghiệp, chế độ làm thêm giờ của người lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương… Thời điểm này là lúc giao thoa giữa Luật Bảo hiểm xã hội 2006 (có hiệu lực đến ngày 31-12) và luật Bảo hiểm xã hội 2014 (bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2016) nên người lao động có rất nhiều băn khoăn về các quy định mới. Tại buổi giao lưu trực tuyến các chuyên gia đã giải đáp rất nhiều thắc mắc liên quan đến các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội nói riêng và các vấn đề tiền lương, bảo hiểm y tế, tai nạn lao động…nói riêng.

Các chuyên gia trực tiếp giải đáp thắc mắc của người lao động
Giải đáp chính sách mới cho lao động môi trường đô thị ảnh 4Một lao động đưa ra câu hỏi liên quan đến chế độ nghỉ hưu
Giải đáp chính sách mới cho lao động môi trường đô thị ảnh 5Ban tổ chức trao quà cho công nhân có câu hỏi hay

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, tại buổi giao lưu, các anh chị em công nhân đã đưa ra khá nhiều câu hỏi hay, thiết thực, liên quan trực tiếp đến công việc diễn ra hằng ngày. Với hơn 100 câu hỏi đã được các chuyên gia giải đáp hy vọng người lao động và bạn đọc sẽ hiểu hơn các văn bản, chính sách mới liên quan đến quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động.