Giải cứu thành công bé 5 tuổi bị trộm chó bắt làm con tin

ANTĐ - Sáng 9-7, lực lượng CATP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu thành công cháu bé 5 tuổi thoát khỏi tên trộm chó nguy hiểm.

Sáng 9-7, người dân đang đi làm đồng tại xóm 5, xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng câu trộm chó. Ngay lập tức, nhiều người dân trong xóm đuổi đánh và bắt giữ được đối tượng Đặng Thế Hưng (SN 1984), trú tại xóm 15, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Thế Bình (SN 1989), trú tại xóm 15, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị đánh khá mạnh vào đầu, máu mất nhiều đã chạy vào nhà bà Ninh Thị Thu, trú tại xóm 5, xã Nghi Liên để lẩn trốn đồng thời bắt cháu bé 5 tuổi là Nọc Khánh cháu ngoại bà Thu làm con tin.

Nhận tin báo, CAT Nghệ An đã huy động Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động và lực lượng CATP Vinh với gần 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để giải cứu con tin.

Việc tên Bình vừa trộm chó lại còn bắt trẻ em làm con tin gây bức xúc cho người dân địa phương. Hàng trăm người dân đã vây kín ngôi nhà tên Bình trú ẩn và đòi tự tay xử lí. 

Lực lượng công an đã giải thích, vận động người dân giữ bình tĩnh, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng để bắt giữ đối tượng, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an giải cứu được cháu Ngọc Khánh an toàn, đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Bình.