TP.HCM:

Giải cứu nạn nhân nhoài người ra taxi hô cướp

ANTĐ - Ngày 27-9, Đội Cảnh sát hình sự, CAH Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khang (SN 1984, trú tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) và Nguyễn Quốc Phường (SN 1986, trú huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo lời khai của các đối tượng, trước đây ông Nguyễn Văn B (SN 1961, trú quận Tân Phú) có thua cá độ bóng đá và nợ Khang số tiền 93 triệu đồng nhưng sau đó không trả. Chiều 24-9, Khang và Phường gặp ông B tại quán ốc ở ấp Tân Xuân, huyện Hóc Môn nên khống chế, bắt giữ đưa về nhà trọ của Khang ở huyện Hóc Môn.

Tại đây 2 đối tượng lục soát lấy trong người của ông B 2 nhẫn vàng, 1 ví tiền bên trong có 1,5 triệu đồng và 4 miếng kim loại màu vàng. Sau đó Khang, Phường dùng vũ lực, khống chế ông B lên taxi để đưa chúng về nhà ông lấy tiền trả nợ. Trên đường đi, qua địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, lợi dụng lúc Khang, Phường mất cảnh giác, ông B đã nhoài người ra taxi truy hô “cướp! cướp!”. Đúng lúc này, tổ  tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT - CAH Hóc Môn đang làm nhiệm vụ trên đường đã phát hiện, chặn xe taxi lại, bắt giữ Khang, Phường, giải cứu thành công cho ông B.

Công an cũng đang giám định 4 miếng kim loại màu vàng trong ví của ông B bị 2 đối tượng cưỡng đoạt để có căn cứ, xử lý theo pháp luật.