Giải cứu khỏi bị ép bán dâm

ANTĐ - Chiều 6-8, đại diện Cục CSHS Bộ Công an thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán người do đối tượng Nguyễn Văn Mùi (23 tuổi), trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cầm đầu. Một đồng phạm của Mùi và cũng là đối tượng nằm trong đường dây buôn người khác đã bị CATP Hà Nội bắt, là Nguyễn Văn Hà (trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên). CQĐT đã xác định đối tượng chủ mưu tên Quân đang bỏ trốn. 

Hai đối tượng Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Văn Hà

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng 6, Cục CSHS phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động lừa bán phụ nữ ở nhiều địa phương như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai. Nhóm đối tượng này thường lân la tại cổng các trường THPT, quán nước và lên các trang mạng xã hội làm quen, kết bạn với các thiếu nữ trẻ, sau đó lừa bán sang Trung Quốc. Nguyễn Văn Mùi và Nguyễn Văn Hà là 2 đối tượng bị CQĐT đưa vào tầm ngắm. 

Quá trình lực lượng trinh sát Cục CSHS đang xác minh, thu thập tài liệu về nhóm đối tượng trên, thì nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Xuân Hưng, trú tại tỉnh Thanh Hóa, về việc con gái là chị Bình (19 tuổi), sau nhiều tháng bị mất tích, đã nhắn tin về nhà thông báo bị một số đối tượng ở Vĩnh Phúc lừa bán sang Trung Quốc. Lực lượng CSHS khoanh vùng xác minh được đó chính là nhóm Mùi, Hà, Quân. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục CSHS đã xác định nơi chị Bình đang bị giam giữ và bị ép bán dâm thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Cuối tháng 5-2014, Cục CSHS phối hợp với Công an Trung Quốc đã giải cứu, đưa được chị Bình về Việt Nam. Tại CQĐT, chị Bình đã nhận dạng được đúng nhóm đối tượng lừa bán mình là Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Mùi và đối tượng Quân. 

Một ngày cuối tháng 7, nhận được thông tin Mùi xuất hiện tại Vĩnh Phúc, tổ công tác Phòng 6 Cục CSHS phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bắt giữ. 

Tại CQĐT, Mùi khai nhận quen biết Hà và Quân từ năm 2012. Qua trò chuyện, Quân đề nghị Mùi, Hà đi tìm lừa các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán cho Tâm (chị gái Quân) làm gái bán dâm. Mỗi lần trót lọt sẽ được trả 5.000 nhân dân tệ. Nghĩ đến món tiền lớn, Mùi và Hà đã nghĩ ra nhiều cách làm quen và để lừa gạt các cô gái trẻ. Sau khi “cá cắn câu”, các đối tượng tặng những món quà có giá trị để lấy lòng các cô gái. Từ đó, chúng rủ lên biên giới chơi và đưa sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Trường hợp nữ sinh Bình là điển hình. Nhưng rất may trong một lần bị ép bán dâm, Bình đã mượn điện thoại của khách và nhắn tin về Việt Nam cho anh trai. Từ đó, Bình đã được lực lượng chức năng giải cứu. Theo lời khai của Mùi, anh ta cùng đồng bọn đã lừa bán được 2 cô gái khác đều quê ở Vĩnh Phúc. 

Trước đó, tháng 6-2014, Nguyễn Văn Hà đã bị CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ trong một đường dây mua bán người khác. Theo CQĐT, đường dây của Hà đã lừa ít nhất 5 cô gái trẻ sang Trung Quốc bán cho động mại dâm của Tâm. Vụ án đang được Cục CSHS phối hợp với Công an các địa phương điều tra mở rộng.