- Bác thông tin bắt cóc trẻ em lấy nội tạng
- Triệu tập người đăng tải clip thất thiệt "Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em"
- Tin đồn bắt cóc trẻ em lan tràn: Cần giáo dục cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ
Bé M. được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện
Thời điểm trên, cháu M. được chị gái tên là C. bế đi bán hàng rong tại thị trấn Sa Pa. Quá trình này, có 4 đối tượng cho tiền và nói C. cho “mượn” bé M. để ra bờ hồ Sa Pa chụp ảnh. Khi C. vừa đưa em gái cho các đối tượng, chúng bất ngờ lên xe máy bỏ chạy.
Khẩn trương truy xét, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ đối tượng trong nhóm bắt cóc bé M. là Sùng Thị Vang (23 tuổi, trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương); Tẩn A Sang (23 tuổi, trú tại xã Sử Pán, Sa Pa); Giàng Seo Hảng (23 tuổi, ở xã Tả Ngải Chồ, Mường Khương); Ly Seo Diu (26 tuổi, trú tại xã Mường Khương, huyện Mường Khương).
Lời khai của Diu cho thấy, đối tượng được Hảng nhờ tìm người mua cháu bé. Sang đến Trung Quốc, do các đối tượng đòi giá tiền bán bé M. quá cao nên người mua đã từ chối. Thất bại trong việc tìm khách, Diu tách khỏi nhóm, bỏ về Việt Nam. Diu nhớ lại, đưa bé M. sang Trung Quốc, ngoài Giàng Seo Hảng còn có Giàng A Dơ (SN 1994, trú tại xã Sơn Bình, huyện Bình Lư, tỉnh Lai Châu).
Khoảng 10h ngày 4-4, tại khu vực thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, lực lượng công an và biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ được Giàng A Dơ. Thời điểm này, Dơ đang ôm theo bé M. theo đường sông trở về Việt Nam. Bé M. lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thăm khám, và may mắn, sức khỏe cháu bé hoàn toàn bình thường.