Giải cứu 2 người trong vụ cháy khu tập thể

ANTĐ - Hỏa hoạn xảy ra trong 5 ngày Tết ở Hà Nội tăng so với cùng kỳ.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết: 5 ngày Tết (từ 22 - 27/1, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nhâm Thìn), trên địa bàn Thủ đô xảy ra 7 vụ cháy, tăng 3 vụ so với 5 ngày Tết Nguyên đán Tân Mão, làm 1 người chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Trong số các vụ cháy, có 4 vụ tại nhà dân - đều ở các quận nội thành; 1 vụ cháy đình làng Giáp Ngọ (xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ), 1 vụ cháy lán công trường xây dựng, 1 vụ cháy xe ô tô. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân cháy do: thắp hương thờ cúng, sự cố điện và va chạm giao thông.

Đáng chú ý, 7h30 sáng 23-1 (tức mùng 1 Tết), xảy cháy tại khu lán tạm của công nhân đang thi công, một công trình xây dựng trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm 1 người chết.

 

Cảnh sát PCCC nhận tin báo cháy dịp Tết Nhâm Thìn

Ngoài ra, trong 5 ngày Tết trên địa bàn Hà Nội xảy ra 8 vụ cháy nhỏ được người dân phát hiện kịp thời và dập tắt, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Cũng theo Đại tá Trần Ngọc Dương: các ngày Tết, công tác PCCC luôn được đảm bảo. Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động 50 lượt xe chữa cháy, cùng trên 500 CBCS tham gia chốt trực bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm bắn pháo hoa, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội.

 

Trên 500 CBCS Sở Cảnh sát PCCC tham gia chốt trực tại các điểm bắn pháp hoa

Cảnh sát PCCC đã xử lý trên 1.000 tin báo cháy qua điện thoại, kịp thời điều động 31 lượt xe chữa cháy đến hiện trường, trực tiếp cứu chữa, dập tắt 7 vụ cháy, giải cứu an toàn 2 người dân mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở một nhà dân thuộc khu B, tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình.