Giấc mơ sản xuất điện thoại cao cấp và khát vọng chinh phục của người Việt

ANTĐ - Phải đến tháng 3, smartphone của BKAV mới chính thức được công bố và khi đó, người tiêu dùng mới biết sản phẩm có thực sự đáp ứng được kỳ vọng của họ hay không?

Trên lãnh thổ hiện nay Việt Nam có rất nhiều nhà máy của những hãng công nghệ lớn trên thế giới như Samsung, Microsoft, Intel nhưng mục đích chủ yếu của họ là để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ và những chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm thu hút nguồn lực từ nước ngoài để phát triển đất nước. Vì thế, người Việt vẫn luôn khao khát tạo ra được một sản phẩm công nghệ từ bàn tay và khối óc của chính mình để trả lời cho thế giới câu hỏi: “Liệu rằng Việt Nam có làm được những sản phẩm công nghệ cao hay không?

Trong quá khứ, VinaMobi đã từng nhập máy móc, linh kiện từ Đức, thậm chí đưa nhân lực ra nước ngoài đào tạo với mục tiêu cho ra đời điện thoại giá rẻ vào cuối năm 2005. Đến năm 2007 công ty Thuận Phát cũng đầu tư hàng triệu USD để xây dựng nhà máy nhằm tung ra thị trường những lô hàng điện thoại di động giá rẻ. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, các kế hoạch trên đã bị chìm vào quên lãng bởi những sản phẩm "made in Vietnam" vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các ông lớn như Microsoft, Samsung hay "binh đoàn" smartphone giá rẻ hùng mạnh đến từ Trung Quốc. Do đó, một số công ty trong nước chọn cách nhập linh kiện, điện thoại từ Trung Quốc rồi gắn mác "thương hiệu Việt", thay vì đầu tư nghiên cứu chế tạo một sản phẩm Việt thực thụ.

Hai năm trở lại đây, các nhà mạng lớn ở Việt Nam như VNPT Technology và Viettel cũng đã xây dựng nhà máy và thực sự tung ra thị trường các mẫu smartphone "Made in Vietnam". Nhưng đó đều là những mẫu điện thoại giá rẻ và không có gì nổi bật từ thiết kế cho đến các tính năng được trang bị. 

Giấc mơ sản xuất điện thoại cao cấp và khát vọng chinh phục của người Việt ảnh 1

Một mẫu điện thoại của VNPT Technology

Vì vậy, đến khi Tập đoàn Công nghệ Bkav tiết lộ những thông tin ban đầu về smartphone đầu tiên được thiết kế và chế tạo bởi người Việt tại triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2015, đó thực sự là một sản phẩm bom tấn trong làng di động Việt.

Phó chủ tịch Bkav, ông Vũ Thanh Thắng cho biết, đã đầu tư hàng triệu USD trong 4 năm để cho ra đời "một trong những smartphone đẹp nhất thế giới". "Điều chúng tôi tự hào nhất là dòng chữ sau máy: Designed by Bkav. Made in Vietnam (Bkav thiết kế, sản xuất tại Việt Nam)", ông Thắng nhấn mạnh. 

Smartphone giấu trong khung kim loại của Bkav

Dù giấu kín trong bộ khung kim loại và vẫn chưa lộ thiết kế, cấu hình, smartphone của Bkav vẫn khiến nhiều người hào hứng bởi đây là mẫu điện thoại đầu tiên do Việt Nam sản xuất nằm trong phân khúc cao cấp thay vì giá rẻ như trước.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Viện Trưởng Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp, cho biết " Tôi đánh giá cao điện thoại của Bkav về mặt kỹ thuật, tiềm năng thị trường cũng như khả năng mở rộng về phần cứng, phần mềm".

Nhiều người chờ đợi một sản phẩm thực sự của người Việt

Phải đến tháng 3, smartphone này mới chính thức được công bố và khi đó, người tiêu dùng mới biết sản phẩm có thực sự đáp ứng được kỳ vọng của họ hay không. Do vậy nhiều người đã mày mò dựng nên những thiết kế Bkav smartphone theo trí tưởng tượng của mình. Điều này cho thấy người Việt mong mỏi như thế nào về một sản phẩm công nghệ cao "made in Vietnam".

Dưới đây là một số hình ảnh BKAV smartphone được chia sẻ trên cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua:

 

Thiết kế của duongptcd (tinhte.vn) 

Cũng trên diễn đàn Tinh tế, thành viên daika123 đưa ra một thiết kế mềm mại hơn 

Các thiết kế lấy cảm hứng từ “táo khuyết” của virus+ (tinhte.vn) 

Giấc mơ sản xuất điện thoại cao cấp và khát vọng chinh phục của người Việt ảnh 7

Thiết kế  lấy cảm hứng từ LG G3 của ctvyeuhatinh01 trên diễn đàn Bkav Forum 

Mẫu thiết kế của TDT121995 trên Bkav Forum

Điện thoại di động nằm trong danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 25/11/2014 và đã có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2015. Việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao được xem là giải pháp quan trọng để xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh, hướng tới sản xuất những sản phẩm công nghệ cao "made in Vietnam".

BKAV smartphone có thật sự “đẹp nhất nhì thế giới” hay không và sản phẩm này có thể trụ vững trên thị trường di động mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hay không? Điều này cần phải chờ thời gian kiểm chứng nhưng với việc mạnh dạn đầu tư vào công nghệ cao để cạnh tranh trực tiếp với các hãng công nghệ sừng sỏ cho thấy khát vọng chinh phục đỉnh cao của người Việt trẻ là lớn như thế nào? BKAV có thể nhìn vào những thành công bước đầu của Zalo, để thấy rằng người Việt hoàn toàn có thể chinh phục được những đỉnh cao nếu lựa chọn được những bước đi đúng đắn và thể hiện được khát khao cháy bỏng của mình.