Giá xăng, dầu giảm chưa tương ứng với giá thế giới

ANTĐ -Thừa Thiên-Huế: Lại xảy ra động đất tại khu vực huyện A Lưới; Nạn nhân cuối cùng của vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng xuất viện; Giá xăng, dầu trong nước giảm chưa tương ứng với giá thế giới; Còn rét đậm, rét hại; Vụ chồng dùng ghế sát hại vợ: 50 triệu đồng biến mất cùng hung thủ; “Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan; Italy: Mỗi ngày có 260 doanh nghiệp ngành dịch vụ phá sản; Xuất hiện giả thiết mới: Mỹ đã bắn rơi máy bay MH370.

Bản tin phát thanh ngày 23-12.

*Với mức giảm 2.050 đồng/lít từ 15 giờ chiều qua (ngày 22-12), giá xăng A92 hiện còn 17.880 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh, từ 1.420 đồng/lít đến 1.690 đồng/lít. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục giảm mạnh trong vài tháng qua, Tiến sỹ Ngô Trí Long - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu giá cả (Bộ Tài chính) cho hay, lần này giá dầu giảm sâu là do giá xăng dầu thế giới giảm mạnh. Việc giảm giá là điều tất nhiên. Tuy nhiên, giá xăng dầu giảm trong nước thực tế là chưa tương xứng với giá xăng dầu trên thế giới. 

Giá xăng, dầu giảm chưa tương ứng với giá thế giới ảnh 1

Động đất lớn 2.9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

*Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 15 giờ 48 phút 45 giây ngày hôm qua (22-12), một trận động đất lớn 2.9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 16,137 độ vĩ Bắc và 107,532 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9 km. Trước đó, vào ngày 13-11, một trận động đất 3,3 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực huyện A Lưới này. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Giá xăng, dầu giảm chưa tương ứng với giá thế giới ảnh 2

Chị Đặng Thị Hồng Ngọc (huyện Thanh Chương, Nghệ An), nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện.

*Sáng 23-12, nạn nhân cuối cùng trong số 12 công nhân bị nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã xuất viện sau hơn 4 ngày được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Chị Đặng Thị Hồng Ngọc (huyện Thanh Chương, Nghệ An), nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện, đã hoàn toàn bình phục sau thời gian được tích cực điều trị, chăm sóc đặc biệt với các chuyên gia y tế và bác sĩ tâm lý luôn túc trực bên cạnh.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, những ngày qua nhiệt độ ban đêm ở Sa Pa có lúc giảm xuống còn 2-3 độ C. Trên núi cao từ 2.500m trở lên, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cũng duy trì tình trạng đêm và sáng trời rét buốt, ban ngày hửng nắng nhưng nhiệt độ vẫn thấp. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh còn gây ảnh hưởng tới Bắc bộ đến hết tháng 12, thậm chí sang cả đầu năm 2015. 

Giá xăng, dầu giảm chưa tương ứng với giá thế giới ảnh 3

 Nghi can số 1 của vụ án là Cao Xuân Quát (SN 1990), chồng chị Trang.

*Tối 19-12, tại ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang (SN 1990) trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Nghi can số 1 của vụ án là Cao Xuân Quát (SN 1990), chồng chị Trang. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi giết vợ của Cao Xuân Quát có thể là vì tiền. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Earl Zmijewski, Phó giám đốc Trung tâm an ninh mạng, phân tích dữ liệu Dyn Research cho rằng nguyên nhân mất kết nối Internet của CHDCND Triều Tiên, có thể liên quan tới đường kết nối chạy qua thành phố Thẩm Dương ở Trung Quốc thông qua công ty China Unicom. Công ty Dyn Research theo dõi các kết nối Internet từ khoảng 450 nhà cung cấp viễn thông trên toàn cầu. Chuyên gia này cho biết thêm kết nối Internet của CHDCND Triều Tiên đã từng bị tấn công, 2 lần nghiêm trọng nhất là vào 2008 và 2013. Từ đêm 22-12, mạng Internet của Triều Tiên bất ngờ bị “sập”. Đây được xem là lần “rớt mạng” tồi tệ nhất trong lịch sử Triều Tiên.

Giá xăng, dầu giảm chưa tương ứng với giá thế giới ảnh 4

Italy đang chìm trong cuộc suy thoái kinh tế thứ ba trong vòng sáu năm qua.

*Từ tháng 1 đến tháng 10-2014, trung bình mỗi ngày có 260 doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ của Italy phá sản do chịu tác động của suy thoái kinh tế. Báo cáo cho biết trong khoảng thời gian trên đã có 78.000 doanh nghiệp dịch vụ, chủ yếu là vừa và nhỏ của Italy, đã phá sản. Italy đang chìm trong cuộc suy thoái kinh tế thứ ba trong vòng sáu năm qua.

*Một cựu giám đốc quản lý hãng hàng không kiêm nhà văn vừa đưa ra nhận định rằng, có thể Mỹ đã bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines vì sợ rằng nó đã bị không tặc chiếm quyền kiểm soát và sẽ được sử dụng trong một vụ tấn công khủng bố kiểu 11-9. Marc Dugain, cựu Giám đốc điều hành hãng Proteus Airlines (hiện đã ngừng hoạt động), nói rằng chiếc Boeing 777 đã bị bắn hạ gần một căn cứ Mỹ đóng trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, sau khi nó bị chiếm quyền kiểm soát.