Giá vé chung kết Champions League cao gấp 30 lần

ANTĐ - Sau trận chung kết Champions League trên sân Wembley hồi năm ngoái, đích thân Chủ tịch UEFA, Michel Platini phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì giá vé cắt cổ.  Tuy nhiên, cứ theo đà này, quan chức người Pháp sẽ phải xin lỗi dài dài sau khi vé xem trận đấu được chờ đợi nhất châu Âu mùa giải năm nay tiếp tục đội giá…

Không phải cứ có tiền là có được vé vào sân xem chung kết

Ở trận chung kết năm ngoái, nơi Barcelona đánh bại Manchester United với tỷ số 3-1, các CĐV phải bỏ ra số tiền rất lớn để góp mặt trên các khán đài của Wembley. Giá vé thấp nhất hồi đó là 150 bảng, còn hạng cao nhất là 338 bảng. Những tiếng ì xèo sau đó buộc ông Platini phải lên mặt báo xoa dịu “những cái đầu nóng” của người hâm mộ và hứa hẹn sẽ “sửa sai”.

Mặc dù vậy, không những không có dấu hiệu giảm giá, vé xem trận chung kết Champions League năm nay giữa Bayern Munich và Chelsea trên sân Allianz Arena còn cao hơn gấp nhiều lần. Theo mức giá niêm yết mà UEFA phát hành, giá vé các hạng lần lượt là 370 euro (tương đương 302 bảng), tiếp theo là 260 euro, 160 euro và 70 euro. Bên cạnh đó, các nhà quản lý bóng đá châu Âu cũng đưa ra thêm gói vé bao gồm 1 người lớn kèm 1 trẻ em là 140 euro. Nếu nhìn vào giá cả, giá vé năm nay rẻ hơn chút đỉnh so với cách đây 12 tháng. Dù vậy, trên đây chỉ là vé mua theo đăng ký chính thức của UEFA và tất nhiên không phải ai cũng mua được. Để được mục kích tận mắt các cầu thủ Bayern Munich và Chelsea bằng xương, bằng thịt, các CĐV phải ra “chợ đen”, nơi những con buôn hét mức giá cao gần gấp 30 lần so với giá trị thực tế. 

Vé “chợ đen” là nạn chung của bóng đá hoặc các sự kiện thể thao, giải trí hấp dẫn khác. Bản thân UEFA cũng có những biện pháp nhằm hạn chế vé tuồn ra “chợ đen”, nhưng nỗ lực của họ không thấm vào đâu so với sức hấp dẫn của trận chung kết Champions League. Một người giấu tên đã công khai bán cặp vé xem trận chung kết Champions League mùa giải năm nay trên website với giá 8.000 bảng. Vé của các hạng tiếp theo cũng theo đó được thổi giá… trên trời. Giá vé hạng thấp nhất theo công bố là 57 bảng, nhưng đến tay người xem đích thực đội lên 1.687 bảng. Với giá vé đó, nhiều CĐV của Chelsea và Bayern Munich sẽ phải lựa chọn cách xem khác cho riêng mình, thay cho việc theo đội bóng vào sân. 

Tại trận chung kết Champions League năm nay, mỗi CLB được UEFA phân phối cho 17.500 vé. Điều đó có nghĩa, rất nhiều trong số 25.000 CĐV mua vé cả mùa của Chelsea phải ra “chợ đen” tìm kiếm cơ hội. Ngoài số CĐV mua được vé và sau đó tuồn ra “chợ đen”, nguồn vé của dân phe đến phần lớn từ 20.000 vé dành cho khách mời, các nhà tài trợ.

Chủ tịch Bayern cũng phải than phiền 

Chủ tịch của Bayern Munich, Uli Hoeness đã lên tiếng chỉ trích về giá vé xem quá cao tại trận chung kết Champions League mùa giải năm nay, điều này khiến nhiều CĐV của “Hùm xám” không có cơ hội theo dõi đội bóng con cưng của họ đối đầu với Chelsea trên sân nhà. “Chúng tôi từng đề cập về giá vé quá cao với UEFA, nhưng đây là cuộc tranh cãi chưa có hồi kết”, lãnh đạo của đội bóng xứ Bavaria tuyên bố.