Giá vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia bất ngờ giảm mạnh

ANTĐ - Các phe vé đã phải chấp nhận bán thấp hơn 200.000-500.000 đồng/cặp vé so với những ngày trước đó. Nguyên nhân là do nhu cầu người mua đã giảm, trong khi nguồn vé tuồn ra chợ đen bất ngờ tăng.

Cuối giờ chiều ngày 10-12, tức một ngày trước trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, thị trường vé chợ đen trước cửa sân Mỹ Đình vẫn khá sôi động. Tuy nhiên theo khảo sát, giá vé đã giảm so với các ngày trước đó.

Cụ thế, vé mệnh giá 300.000 đồng cặp được rao với giá 1 triệu đến 1,1 triệu đồng/cặp, thay vì 1,4 -1,6 triệu đồng/cặp như ngày hôm qua. Trong khi đó, vé mệnh giá 500.000 đồng/cặp được bán ở mức 1,5 triệu đồng/cặp. Riêng vé đẹp khán đài A, B, nếu như những ngày trước bị hét 4 triệu đồng/cặp thì giờ chỉ còn 2,5 đến 3 triệu đồng/cặp. Người mua cũng dễ dàng mặc cả để giảm 200.000-400.000 đồng/cặp so với giá được rao bán.

Giá vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia bất ngờ giảm mạnh ảnh 1

Vé chợ đen hạ nhiệt trước giờ diễn ra trận đấu

Một dân phe cho biết, sở lý giá vé giảm là do nhu cầu người xem không cao như những ngày trước. "Từ tối 9-12 xuất hiện một lượng vé khá lớn tuồn ra chợ đen. Đặc biệt trong ngày hôm nay có rất đông người không có nhu cầu xem trận đấu tìm đến chợ đen để nhượng lại vé nên nguồn cung dồi dào", phe vé này cho hay.

Một lý do khác là trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 thuộc CATP Hà Nội đã cắt cử lực lượng túc trực thường xuyên tại trước cửa sân Mỹ Đình để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Sự xuất hiện của lực lượng an ninh khiến các phe vé phải tác nghiệp chui lủi. Người mua khi dừng đỗ xe trái quy định trước cửa sân để hỏi mua vé đều bị lực lượng công an nhắc nhở di chuyển, nên nhu cầu mua vé cũng giảm đáng kể.

Trên các trang rao bán trên mạng, vé cũng được rao bán nhiều với giá mềm. Tâm lý nhiều người chọn cách ở nhà xem tivi thay vì mua vé "giá cắt cổ" ngoài chợ đen. Số khác cho biết muốn chờ đến trận chung kết mới mua vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển.