Gia tăng trẻ mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết

ANTĐ - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận gần 230 trẻ mắc tay chân miệng, chủ yếu là trẻ từ 1-3 tuổi. 

Đa phần các trường hợp mắc tay chân miệng ở mức độ nhẹ, hiện chỉ còn 26 trẻ đang nằm viện điều trị. Bệnh nhân tản mát, không có ổ dịch tập trung, lứa mắc chủ yếu là dưới 5 tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng nhẹ nhưng đã giảm rất nhiều so với giai đoạn dịch bùng phát.

Cũng trong ngày 10-3, Bộ Y tế đã có công điện đề nghị tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Theo Bộ Y tế, 2 tháng đầu năm 2015, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại một số địa phương và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.