Gia tăng số lượng các vụ án bị hủy

ANTĐ - Đó là khẳng định của đại diện Tòa hình sự (TAND Tối cao) tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua và rút kinh nghiệm xét xử năm 2013 ở Cụm thi đua số 1 (gồm 14 cơ quan tòa án tỉnh, thành phố và 187 đơn vị tòa án cấp huyện - khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ) được tổ chức trong 2 ngày, 28 và 29-11, tại TAND TP Hà Nội. 

Cụ thể, trong năm 2013 (từ 1-10-2012 đến 30-9-2013), cấp tòa giám đốc thẩm đã phải tuyên hủy các bản án của 13 vụ án hình sự. Trong đó, có 4 vụ án bị tuyên hủy toàn bộ các bản án và 9 vụ án bị tuyên hủy một phần. Nguyên nhân bị tuyên hủy án chủ yếu do vi phạm trong đánh giá chứng cứ; quyết định hình phạt, tổng hợp hình phạt không đúng và xử lý, giải quyết về phần dân sự không thỏa đáng. So với năm 2012, số lượng vụ án bị hủy của năm nay tăng vọt với 5 vụ. Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan tòa án ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ cũng đã đặt ra nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, khiến không ít HĐXX rơi vào tình trạng lúng túng hoặc bế tắc.