Gia tăng cảnh báo virus chết người

ANTĐ - Nguy cơ bùng phát đại dịch của một loại virus chết người mới giống như virus gây ra Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) đang trở nên hiện hữu khi lại phát hiện thêm tới 6 ca nhiễm mới chỉ trong 2 ngày ở “ổ dịch” Arab Saudi.
Gia tăng cảnh báo virus chết người ảnh 1
Nhân viên y tế Arab Saudi lấy mẫu thử để xét nghiệm bệnh nhân 
có bị nhiễm virus Corona hay không


Bộ Y tế Arab Saudi ngày 14-5 xác nhận thêm 2 ca nhiễm loại virus mới có tên Corona gần giống với virus gây bệnh SARS tại tỉnh Eastern của nước này - nơi có tới 4 ca nhiễm mới được xác nhận trước đó chỉ 1 ngày. Những ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca nhiễm virus Corona tại quốc gia Trung Đông này lên 30 người, trong đó 15 ca tử vong.

Arab Saudi cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hiện có trường hợp nhiễm virus Corona khi một người đàn ông nước này tử vong vào tháng 6-2012 do nhiễm khuẩn đường hô hấp không xác định được nguyên nhân. Sau đó, việc xét nghiệm ca tử vong này cùng các ca nhiễm mới cũng như các trường hợp tử vong rải rác sau đó đã phát hiện ra chủng virus mới được đặt tên là Corona (NCoV) vì có hình dạng vành khăn và có những đặc tính giống với SARS.

Chủng virus mới Corona được xác định thường lây lan qua các con đường giống như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm, mà theo đó virus lan truyền trong không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. 

Những triệu chứng phổ biến khi nhiễm 2 chủng virus gây bệnh SARS trước đây và Corona hiện nay là cảm lạnh và viêm phổi song theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Corona không chỉ khiến bệnh nhân viêm đường hô hấp mà còn bị suy thận nhanh chóng nên có tỷ lệ tử vong rất cao. Trước đó, virus gây ra SARS, bùng phát đầu tiên ở châu Á hồi năm 2003, đã khiến khoảng 800 người trên thế giới tử vong. 

Chính vì thế mà sự xuất hiện của loại virus tương đồng với “người anh em” gây ra SARS đã khiến thế giới lo ngại sẽ bùng phát một đại dịch nguy hiểm mới. Trong khi đó, sau trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona ở Arab Saudi, tổng số ca nhiễm loại virus chết người này trên thế giới đã lên tới 39 người với 18 ca tử vong. 

Các trường hợp nhiễm virus Corona hiện mới chỉ thấy ở các nước Trung Đông như Arab Saudi, Jordan và 3 nước châu Âu là Đức, Anh và Pháp. Đáng chú ý là ca nhiễm bệnh thứ hai ở Pháp là một người đàn ông 50 tuổi nằm chung phòng bệnh với một bệnh nhân 65 tuổi đã bị nhiễm virus Corona sau khi trở về từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, UAE). Cả hai bệnh nhân này hiện đang được điều trị ở bệnh viện Valenciennes thuộc miền bắc Pháp.

Trước đây, WHO vẫn cho rằng chưa có bằng chứng về sự lây lan virus Corona từ người sang người song sau ca bệnh thứ hai ở Pháp, tổ chức này ngày 12-5 đã phải đưa ra cảnh báo về việc chủng virus chết người này có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc gần gũi.

Dù WHO vẫn trấn an rằng sự lây lan từ người sang người cho đến nay vẫn giới hạn trong những nhóm nhỏ và chưa có bằng chứng gì chứng tỏ virus Corona có khả năng lây lan đại trà trong cộng đồng song nhiều quốc gia trên thế giới đã phải thắt chặt các biện pháp phòng ngừa.