Giả rao bán điện thoại, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của 22 bị hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lập các trang Facebook ảo rao bán điện thoại iPhone và Apple Watch với giá rẻ hơn từ 400.000 đến 1 triệu đồng, nhóm đối tượng đã cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của 22 khách hàng với tổng số tiền lên tới gần 100 triệu đồng.

Ngày 25-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an kiểm tra tang vật

Lực lượng công an kiểm tra tang vật

Trước đó, ngày 2-7, CAQ Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Bùi Ngọc L trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Công Uẩn” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 6,2 triệu đồng qua việc đặt mua một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X của tài khoản Facebook này.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm đã xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phá thành công chuyên án, xác định các đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là Nguyễn Hoàng Trung (SN 1994) trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội; Lê Thành Đạt (SN 2003); Lê Ngọc Tiền (SN 1994) cùng trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ năm 2019 do cùng làm công việc quảng cáo trên mạng xã hội Facebook. Nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng trên mạng, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đăng bài bán các loại điện thoại di động iPhone và đồng hồ Apple Watch lên Facebook với giá thấp hơn so với giá thị trường từ khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng. Khi có khách hỏi mua, các đối tượng thống nhất lừa tiền đặt cọc 50% trên giá trị sản phẩm hoặc tiền vận chuyển của khách.

Chiếc hộp các đối tượng ngụy trang thành gói hàng để lấy niềm tin từ khách hàng

Chiếc hộp các đối tượng ngụy trang thành gói hàng để lấy niềm tin từ khách hàng

Đạt, Trung, Tiền sử dụng rất nhiều các tài khoản Facebook ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ và các sim điện thoại rác. Để tạo niềm tin với khách hàng nhóm đối tượng đăng nhiều ảnh sản phẩm sưu tầm trên mạng kèm theo hình ảnh một vỏ hộp màu vàng trên có ghi thông tin tên và địa chỉ của khách nhận.

Khi có khách hỏi mua hàng, các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng. Nhưng ngay khi nhận được tiền cọc của khách, nhóm đối tượng sẽ chặn mọi liên lạc với khách.

Điện thoại các đối tượng sử dụng để "hành nghề"

Điện thoại các đối tượng sử dụng để "hành nghề"

Đối với các khách hàng cẩn thận chỉ đồng ý chuyển trước tiền vận chuyển thì Tiền sẽ liên lạc với khách hàng vờ nhận làm người vận chuyển nói rằng đã nhận được hàng, yêu cầu khách hàng chuyển nốt số tiền cọc.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 3-2021 đến tháng 7-2021 các đối tượng đã sử dụng 6 tài khoản mạng xã hội FB “Uẩn Appple”, “Nguyễn Đức”, “Thực Trần”, “Trần Văn Thực” “Trần Phúc Sáu”, “Trần Sáu” thực hiện trót lọt 22 vụ lừa đảo chiểm đoạt gần 100 triệu đồng của các bị hại. Số tiền chiếm đoạt được Đạt và Trung chia đôi, còn Tiền được chia từ 200.000 đồng - 300.000 đồng cho mỗi vụ.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Bắc Từ Liêm để trình báo.