Giả mua hàng để cướp iPhone6 của Shipper

ANTD.VN - Trước khi về quê, Trường định thực hiện vụ cướp tài sản nhưng bất thành...

Đối tượng Trường và tang vật của vụ án

Ngày 29-9, cơ quan CSĐT-CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Trường  (SN 2001, ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều xác định, đầu năm 2017, Đặng Văn Trường bỏ nhà xuống Hà Nội làm lao động tự do. Từ tháng 8 đến khi bị bắt, Trường làm thuê cho một số cửa hàng nhưng không được trả  lương nên bỏ đi lang thang.

Sáng 25-9, Trường đến một quán Internet tại khu vực Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình) chơi. Tại đây, Trường nảy ý định chiếm đoạt tài sản của những người chuyên hành nghề giao hàng.

Sau đó, Trường sử dụng tài khoản facebook liên hệ với một shop điện thoại trên phố Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội đặt mua chiếc iPhone6 với giá 4,3 triệu đồng rồi yêu cầu cửa hàng giao điện thoại tại địa chỉ số 389 Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình) vào lúc 19h 30 cùng ngày.

Đến khoảng 19h 20, Trường đi bộ đến trước cửa nhà 389 Đê La Thành đợi. Khoảng 5 phút sau, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1988, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là Shipper (nhân viên chuyên chuyển hàng cho shop điện thoại) đến nơi, đưa cho cho Trường xem chiếc điện thoại Trường đặt.

Vừa cầm điện thoại, Trường vừa giả vờ xem và quan sát thấy anh Bình vẫn ngồi trên xe máy nên bất ngờ bỏ chạy về hướng Ô Chợ Dừa cùng chiếc điện thoại iPhone6. Biết gặp phải kẻ gian, anh Bình hô cướp..!

Đúng lúc này, anh Nguyễn Đức Duy (ở Cầu Giấy) chở bạn là anh Ngô Hải Linh  lưu thông trên đường Đê La Thành, chứng kiến vụ việc nên đã truy đuổi. Khi Trường chạy đến đầu phố Nguyễn Phúc Lai thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.