BTV Quang Minh (VTV) bị giả mạo facebook lừa đảo

BTV Quang Minh (VTV) bị giả mạo facebook lừa đảo

ANTĐ - Hiện nay tình trạng mạo danh người khác, đặc biệt là những người nổi tiếng để lập ra các trang facebook, nhằm thực hiện những mục đích khác nhau, trong đó có hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xe taxi sẽ được gắn chíp nhận dạng

Xe taxi sẽ được gắn chíp nhận dạng

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc gắn chíp nhận dạng cho các loại xe taxi được cấp phép. 
60 năm tù chia cho 4 cán bộ Agribank tham ô 39 tỷ đồng

60 năm tù chia cho 4 cán bộ Agribank tham ô 39 tỷ đồng

ANTĐ -Sau 2 ngày xét xử, chiều qua (25-7), TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 4 bị cáo, nguyên thuộc Phòng giao dịch Quang Hanh (Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Cẩm Phả, Quảng Ninh), về tội tham ô 39 tỷ đồng.
Việc tố cáo Phó Chủ tịch phường Nam Đồng có tiêu cực là không đúng

Việc tố cáo Phó Chủ tịch phường Nam Đồng có tiêu cực là không đúng

ANTĐ - Một số bạn đọc trú tại phường Nam Đồng gọi điện đến Báo An ninh Thủ đô hỏi về việc bà Lê Thị Thanh Hằng tố cáo ông Vũ Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng, quận Đống Đa lập hồ sơ giả mạo, cố ý làm sai lệch hồ sơ đã được cơ quan chức năng giải quyết ra sao? Về vấn đề trên, sáng 13-6, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Nam Đồng cho biết: 
Giả trai trẻ dụ gái teen chat sex

Giả trai trẻ dụ gái teen chat sex

ANTĐ - Một tòa án ở Canada vừa tuyên phạt 6 năm tù giam đối với một người đàn ông 46 tuổi vì tội giả mạo trai trẻ để dụ 3 thiếu nữ thực hiện hành vi chat sex qua webcam.
Nhân viên ngân hàng “phù phép” hơn 6 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng “phù phép” hơn 6 tỷ đồng

ANTĐ - Sau phiên tòa sơ thẩm hôm qua (15-4), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thu Hà (SN 1984, trú ở khu tập thể Ao Cả, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) - cựu nhân viên Ngân hàng T. 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản” và 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Mũ bảo hiểm vẫn tù mù

Mũ bảo hiểm vẫn tù mù

ANTĐ - Người ngồi trên mô tô, xe gắn máy sẽ bị nhắc nhở đối với hành vi đội mũ bảo hiểm giả, mũ không đảm bảo chất lượng. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (UB ATGT) quốc gia ngày 14-3.

Bức xúc vụ cán bộ đòi xử người tham gia giao thông

Bức xúc vụ cán bộ đòi xử người tham gia giao thông

ANTĐ - Những ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc trước hình ảnh 2 người mặc sắc phục Thanh tra giao thông đòi “xử” người tham gia giao thông. Tuy nhiên, qua xác minh, 2 cán bộ đó chỉ là cán bộ Đội QLTTĐT thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), không phải là cán bộ thanh tra giao thông. Sự nhầm lẫn trên bắt nguồn từ chính bộ sắc phục mà 2 cán bộ đó khoác trên người.
Philippines trục xuất 4 người Trung Quốc

Philippines trục xuất 4 người Trung Quốc

ANTĐ - Cơ quan chức năng Philippines đang làm các thủ tục để trục xuất bốn công dân Trung Quốc do mang các giấy tờ du lịch giả mạo. Bốn người này bị bắt giữ hôm chủ nhật vừa qua khi đang làm thủ tục lên chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines rời Philippines về Trung Quốc. 
4 đối tượng làm giả sổ đỏ đi lừa đảo

4 đối tượng làm giả sổ đỏ đi lừa đảo

ANTĐ - Câu kết với đường dây giả mạo giấy tờ từ TP.HCM, 4 đối tượng ở Quảng Ngãi tổ chức giả mạo con dấu, làm sổ đỏ giả đi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 
Giả mạo văn bản của Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Giả mạo văn bản của Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

ANTĐ - Từng có tiền án và không công ăn việc làm, nhưng Ngụy Như Công lại tự nhận là chỗ “thân tín” của một đồng chí lãnh đạo cấp cao. Không những vậy, đối tượng còn giả mạo văn bản của Văn phòng Chính phủ để lừa đảo.

Trộm tranh - ma lực khó cưỡng

Trộm tranh - ma lực khó cưỡng

ANTĐ - Những tên trộm lao ra cửa sau Viện bảo tàng Kunsthal ở Rotterdam (Hà Lan) cùng với 7 kiệt tác nghệ thuật, rồi nhanh chóng lên chiếc xe ô tô đã đợi sẵn tẩu thoát trong đêm. Trong số những bức tranh bị lấy đi có các tác phẩm nổi tiếng của danh họa Picasso, Matisse và Monet trị giá hàng triệu USD. Đây là vụ trộm lớn nhất ở Hà Lan trong hơn 2 thập niên qua, với tổng trị giá tài sản bị mất ước tính lên tới gần 100 triệu USD.