Giả mạo người đi chăm bệnh nhân để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Cũng làm thẻ chăm sóc bệnh nhân, nhưng Dương Hồng Thanh (SN 1975) trú tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, lại lợi dụng để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Dương Hồng Thanh

Khoảng 2h45 ngày 22-10, Đại đội 1, Phòng Cảnh sát bảo vệ, CATP Hà Nội, nhận được tin báo của lực lượng bảo vệ bệnh viện về việc có một vụ trộm cắp tài sản tại phòng 307 nhà B1 Khoa thần kinh Bệnh viện Việt Đức. Ban chỉ huy Đại đội 1 đã nhanh chóng cử tổ công tác do Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Anh làm tổ trưởng, nhanh chóng xác minh làm rõ vụ trộm và truy bắt đối tượng.

Chiếc thẻ giả của Dương Hồng Thanh

Nhận định đối tượng trộm cắp có thể vẫn quanh quẩn ở đây, tổ công tác đã tiến hành rà soát, sàng lọc đối tượng. Qua trình xác minh thấy nổi lên nghi vấn một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đeo thẻ người nhà bệnh nhân nhưng thường xuyên lang thang các phòng bệnh mà… không chăm sóc ai cả.

Khi lực lượng công an chạm mặt người phụ nữ, tay chị ta cầm chiếc điện thoại Lenovo A7000 màu đen giống như chiếc điện thoại bị mất của anh Nguyễn Quang Hải, phòng 307 nhà B1 khoa Thần kinh đã trình báo. Mời người phụ nữ về phòng bảo vệ để làm việc, người phụ nữ đã khai nhận đây là chiếc điện thoại vừa “nhặt” được trong phòng 307. Tuy nhiên các nhân chứng xung quanh đã khẳng định, khi thấy anh Hải để điện thoại ở đầu giường để nói chuyện với những người xung quanh, người phụ nữ đã thản nhiên cầm điện thoại đi. Do tưởng là người nhà anh Hải nên các nhân chứng không có phản ứng.

Chiếc điện thoại Thanh trộm cắp được

Nhân thân người phụ nữ được làm rõ là Dương Hồng Thanh (SN 1975) trú tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật bàn giao cho CAP Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để tiếp tục điều tra làm rõ.