Giả làm khách hàng đến giao dịch, “thổi” điện thoại di động

ANTĐ - Gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện một nhóm đối tượng giả làm khách hàng đến quan hệ giao dịch với các đơn vị, rồi lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ nhân, “thổi” điện thoại di động.
Anh Lê Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Tuy Hòa – Phú Yên (Tuy Hòa Tourist) cho biết, ngày 25-2 có một vị khách lạ đến hỏi mua tour du lịch Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi người này rời khỏi văn phòng thì chiếc điện thoại Smartphone HTC của anh cũng bay theo.

Theo anh Tùng, bọn chúng đi hai người, đến xin một tấm danh thiếp rồi đi. Lát sau cả hai quay trở lại và bố trí một người cầm bộ hồ sơ vào văn phòng, còn người kia đứng ngoài, cạnh xe mô tô còn nổ máy để canh chừng. Rất có thể trong lúc đưa bộ hồ sơ kê danh sách khách đi, hắn đã “thổi” chiếc điện thoại để trên bàn. Anh Tùng cho biết thêm, chúng tự giới thiệu đến từ tỉnh Đăk Lắk, giọng nói lơ lớ xứ Quảng.  

Cùng ngày, một nhân viên của Trung tâm Thuận Thảo Travel (TP Tuy Hòa, Phú Yên) cũng bị lấp cắp chiếc điện thoại Smartphone Sony Epria với chiêu lừa tương tự. Anh Nguyễn Văn Lập, hướng dẫn viên Trung tâm Thuận Thảo Travel cho biết, đối tượng mà bọn lừa đảo nhắm đến là các văn phòng có nhiều nữ nhân viên dùng điện thoại đi động loại đắt tiền.