Giả là công an bắt giữ người rồi tống tiền gia đình nạn nhân

ANTD.VN - Ổ nhóm tội phạm có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, rồi tống tiền tại khu vực biên giới vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá...

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 9 đối tượng về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng truy bắt những đối tượng liên quan…

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 2-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo có 4 công dân quốc tịch Trung Quốc bị một nhóm đối tượng lừa sang khu vực biên giới huyện Lộc Bình, sau đó bắt giữ, khống chế và đòi số tiền chuộc rất lớn từ phía gia đình nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh truy xét, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đồn biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tổ chức hội đàm, trao đổi thông tin với Công an nước bạn. Qua đó đã xác định được nhóm đối tượng phạm tội có hành vi tổ chức khống chế, bắt giữ các nạn nhân để đòi tiền chuộc.

Số tang vật bị thu giữ

Đây là vụ án hình sự có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động liều lĩnh. Các đối tượng giả danh công an, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và gây hoang mang trong dư luận.

Ban chuyên án đã tập trung các lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, từ ngày 4-5 đến ngày 8-5 đã bắt giữ, vận động đầu thú thành công 10 đối tượng đều thường trú tại huyện Lộc Bình, gồm: Lộc Văn Cường (SN 1998); Lộc Văn Phương (SN 1992); Lưu Văn Vui (SN 1997); Hà Hải Quân (SN 1993); Vi Văn Võ (SN 1995); Lý Tuấn Thành (SN 1999); Chu Văn Dũng (SN 1990); Trương Văn Bắc (SN 1999); Trương Văn Cạn (SN 2002); Đinh Văn Hoan (SN 1997). Hiện hai đối tượng Lý Hùng Thủy và Nông Văn Hợp (cùng SN 1998) bỏ trốn, đang bị truy nã.

Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ từ ngày 21 đến ngày 28-4, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 4 vụ bắt cóc 7 nạn nhân người Trung Quốc, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 61.500 Nhân dân tệ, tương đương 215 triệu đồng tiền Việt Nam.

Các đối tượng này đã điều nạn nhân sang Việt Nam, sau đó tự xưng là Công an Việt Nam dùng khóa số 8 còng tay, giam giữ tại 4 địa điểm khác nhau.

Nhóm này còn đánh, đe dọa các nạn nhân và yêu cầu liên lạc với gia đình tại Trung Quốc nộp tiền qua ứng dụng “Wechat”. Khi nhận được tiền, các đối tượng đưa nạn nhân về khu vực đường biên giới rồi thả đi.