Giả hội viên chữ thập đỏ xin tiền từ thiện

ANTĐ - Chủ động tiếp cận du khách người nước ngoài, cặp vợ chồng quê Hải Dương vờ chào hỏi, đưa tờ giấy với nội dung xin tiền từ thiện.  

Giả hội viên chữ thập đỏ xin tiền từ thiện ảnh 1
Cặp vợ chồng Đang - Thủy và thẻ giả Hội viên Hội chữ thập đỏ Việt Nam

CAP Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt quả tang cặp vợ chồng Đặng Văn Đang và Nguyễn Thị Thủy (quê ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) có hành vi lừa “xin” tiền từ thiện của khách du lịch. Đang và Thủy thường lang thang ở khu vực vườn hoa Lenin, cổng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (phường Điện Biên, quận Ba Đình), thấy du khách người nước ngoài sẽ tiếp cận, vờ chào hỏi. “Họ biên soạn những tờ giấy, nội dung kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ người mù, người tàn tật Việt Nam, dịch ra 6 thứ tiếng (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Nga), kèm với tấm thẻ giả Hội viên Hội chữ thập đỏ Việt Nam để lừa “xin” tiền từ thiện của du khách” - cán bộ hình sự CAP Điện Biên cho hay. Sau khi xin được tiền, cặp vợ chồng này đưa cho những người nước ngoài 1 cuốn sổ tay để tự ghi tên, xin số điện thoại. Người nào từ thiện 10USD, Thủy sẽ ghi vào sổ thành 100USD, tạo cớ “moi” tiền của những du khách khác. Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng Đang - Thủy còn nhắn tin vào điện thoại vờ hỏi thăm du khách và tỉ tê, “xin” thêm. 

Sau một thời gian theo dõi, cùng với thông tin phản ánh của người dân về nhóm đối tượng này, sáng 8-5, phát hiện Đang và Thủy đang “hành nghề” ở khu vực vườn hoa Lenin, lực lượng CSHS CAP Điện Biên đã áp sát bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận cùng chồng và một số “đồng nghiệp” làm giả thẻ Hội viên Hội chữ thập đỏ, nhờ soạn thảo nội dung kêu gọi từ thiện để lừa tiền du khách suốt 7 tháng nay. Trung bình mỗi tháng, “cặp đôi” này lên Hà Nội 20 ngày, thu nhập 300.000-400.000 đồng/ngày.