Gia hạn thời gian triển khai dự án cho một số doanh nghiệp

ANTĐ - Phó Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, liên tiếp trong 3 năm qua (2009-2011), các lực lượng chức năng đã tham mưu cho UBND TP ra quyết định thu hồi đất của 29 tổ chức có vi phạm pháp luật đất đai với tổng diện tích khoảng 214.286,5 m2 đất.

Trong đó, năm 2010, số thu hồi lớn nhất với 13 đơn vị và 135.913 m2 đất. Ngoài hình thức thu hồi, TP cũng ra quyết định xử phạt hành chính với 68 đơn vị, với tổng số tiền phạt gần 1,4 tỷ đồng. Liên quan tới việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, qua kiểm tra, Sở TN-MT cho biết, hiện còn 35 dự án chậm và nợ tiền thuê đất với số tiền khoảng 67,7 tỷ đồng...

Bên cạnh những đơn vị có sai phạm bị thu hồi, TP cũng ghi nhận những trường hợp doanh nghiệp, nhà đầu tư đã khẩn trương tăng tốc dự án, nhanh chóng đưa đất vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Cụ thể, Sở TN-MT Hà Nội ghi nhận Công ty TNHH Tuyết Nga – Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, Đan Phượng, “đã tích cực khắc phục vi phạm, khẩn trương đầu tư xây dựng thực hiện dự án”. Trên cơ sở thực tế, Sở TN-MT kiến nghị UBND TP xử lý theo hướng gia hạn dự án đến 31-5-2012. Tương tự, một số đơn vị khác như Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thuận Phát (Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng), Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Phát... cũng được đề xuất gia hạn tới 31-5-2012.

Riêng với các trường hợp vi phạm nhưng không có biện pháp khắc phục, vẫn bỏ đất hoang hóa hay cho thuê, mượn sai mục đích, TP xử lý nghiêm khắc theo hướng thu hồi như trường hợp của Hợp tác xã vận tải Hòa Hưng (Phú La, Hà Đông), Hợp tác xã Đồng Vinh (Thổ Quan, Đống Đa), Trung tâm phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Nội (Phương Đình, Đan Phượng)...

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, do thành phố làm quyết liệt nên tình hình vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức có chiều hướng giảm. Dẫu vậy, UBND TP vẫn kêu gọi người dân, các tổ chức, đoàn thể xã hội dành sự giám sát chặt chẽ đối với các dự án có sử dụng đất. Trường hợp phát hiện vi phạm hay dự án “treo”, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để TP vào cuộc xử lý kịp thời. 
Ông Vũ Hồng Khanh khẳng định, mọi vi phạm pháp luật đất đai, cho thuê, mượn trái quy định, sử dụng sai mục đích, bỏ đất hoang hóa... đều phải được xử lý nghiêm, không phân biệt dự án lớn hay nhỏ. UBND TP cũng đã yêu cầu UBND các quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm theo thẩm quyền nếu để phát sinh những trường hợp tổ chức vi phạm pháp luật đất đai hoặc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất dành để sản xuất, kinh doanh, văn phòng sang xây dựng nhà ở).